21/08/2026 - 10:24

Sẵn sàng bước vào năm học mới 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ tập trung chỉ đạo các trường và phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo để toàn ngành sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027.

Phụ huynh, học sinh trúng tuyển vào lớp 10, Trường Phổ thông DTNT THPT Huỳnh Cương, dự buổi gặp gỡ, tư vấn về việc chọn tổ hợp và tham quan trường.

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị mới

Thầy Đặng Thanh Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THPT Huỳnh Cương, cho biết: “Trường đã hoàn tất việc sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung thêm trang thiết bị… Đặc biệt, trường đưa vào sử dụng 30 phòng nội trú (Khu C) ký túc xá, đảm bảo 623 học sinh được ở nội trú”.

Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, nhà trường đã tổ chức gặp gỡ, tư vấn cho 210 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo trường thông báo về nội quy khi các em vào ở nội trú, đưa các em tham quan nơi ăn, ở của trường. Vì thế phụ huynh và học sinh rất an tâm khi học tập nơi đây.

Bà Thạch Thi ở phường Sóc Trăng, có cháu gái trúng tuyển vào lớp 10 Trường Phổ thông DTNT THPT Huỳnh Cương, chia sẻ: “Tôi không còn băn khoăn khi cho cháu gái vào ở nội trú sau khi tham quan trường. Trường đẹp, kiên cố, nhà ăn sạch sẽ, có nhà thi đấu đa năng để các cháu chơi thể thao, rèn luyện thể lực”.

Tại Phân hiệu Trường Mầm non Thới Hưng, xã Thới Hưng, công tác chuẩn bị cho ngày nhập học của trẻ đã hoàn thiện. Cô Nguyễn Như Hương, Phó Hiệu trưởng trường, cho biết: “Được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã và ngành Giáo dục, trường sửa lại hàng rào, sơn bê chống thấm… Đặc biệt là được đầu tư 11 tivi màn hình lớn cho 11 phòng học; bổ sung đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác giáo dục, chăm sóc trẻ”.

Khi đến làm thủ tục cho con gái nhập học, anh Lê Hoàng Việt ở Ấp 6, phấn khởi: “Phòng học được các cô trang trí bắt mắt, năm nay lại có thêm tivi lớn, nên phụ huynh càng an tâm về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ của trường”.

Hoàn tất công tác chuẩn bị

Cô Trần Thị Bé Sáu, Hiệu trưởng Trường THCS Thới An Đông, cho biết: “Trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị, từ việc sửa chữa bàn ghế, trang hoàng lại phòng lớp, sửa sân chơi… cho đến việc phân công giáo viên đứng lớp, nên sẵn sàng bước vào năm học mới theo khung thời gian năm học mà Sở GD&ĐT thành phố ban hành”.

Theo cô Sáu, trong quá trình chuẩn bị năm học mới, có phụ huynh băn khoăn về thông tin sáp nhập các trường trên địa bàn. Với những trăn trở này, trường giải thích địa điểm học vẫn không thay đổi để phụ huynh an tâm. Song song với việc tổ chức ổn định tâm lý, sửa chữa trường lớp, Trường THCS Thới An Đông cũng đã làm tờ trình để nâng cấp, mở rộng phòng học, đáp ứng tiêu chí chuẩn quốc gia mới để được tái công nhận trong giai đoạn tới.

Ông Lê Hoài Phương, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Thới An Đông, cho biết: “Các trường trên địa bàn phường đã hoàn tất công tác chuẩn bị bước vào năm học 2026-2027. Nhìn chung, các trường tự sửa chữa theo kế hoạch năm học từ việc cân đối kinh phí hoạt động của từng trường. Tuy nhiên, địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đảm bảo cơ sở vật chất trường lớp phải khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh”.

Cũng theo ông Lê Hoài Phương, Phòng Văn hóa - Xã hội phường đang tập hợp các đề xuất để trình Đảng ủy, UBND phường có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục của địa phương.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, dự kiến năm học 2026-2027, toàn thành phố có 13.140 trẻ nhà trẻ, 98.545 trẻ mẫu giáo; 255.000 học sinh tiểu học; 211.508 học sinh THCS; 101.675 học sinh THPT và khoảng 10.000 học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên bước vào năm học mới.

Bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết ngành đã tham mưu Thành ủy và UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành phục vụ công tác tổ chức khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Sở phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị của các đơn vị trực thuộc, trình UBND thành phố bố trí 80 tỉ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục năm 2026 để cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục xuống cấp và mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu. Đồng thời, đưa vào sử dụng 29/32 dự án đầu tư trung hạn với kinh phí trên 960 tỉ đồng... Song song với quá trình sáp nhập, các trường ở Cần Thơ đã làm tốt công tác chuẩn bị để bước vào năm học mới với khí thế mới.

Bài, ảnh:  H.THANH

Chia sẻ bài viết