09/04/2014 - 19:48

Rượu, bia và nguy cơ tai nạn giao thông

Theo bác sĩ Trần Huỳnh Đào, Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, tai nạn giao thông (TNGT) ngày càng phức tạp, nghiêm trọng và đa phần nạn nhân còn rất trẻ. Phần lớn người gây tai nạn có rượu, bia khi tham gia giao thông. Ngày 1-4-2014, khoa tiếp nhận 7 ca TNGT nặng; trong đó, bệnh nhân T.N, ở tỉnh Sóc Trăng bị nặng nhất. Nhìn bệnh nhân N. nằm hôn mê, thở máy với đủ thứ máy móc xung quanh, ai cũng xót xa. Theo các bác sĩ, N. bị gãy xương đòn, gãy chân, gãy xương sườn số 4 và 5, bị máu tụ, dập não, đang hết sức nguy kịch. Theo lời người nhà, ngày 27-3, sau khi uống rượu chung vui tiệc cưới, trên đường chạy xe gắn máy về nhà, N. va quẹt với xe gắn máy khác. Hai bên thỏa thuận tự lo thương tích và sửa xe. Lúc điện thoại báo tin người nhà đến, N. hoàn toàn tỉnh táo, không chảy máu, chỉ nói có thể bị gãy xương tay. Người nhà đưa N. vào bệnh viện thị xã khám và chuyển đến Bệnh viện tỉnh Sóc Trăng. Tại đây, các bác sĩ nhận định N. bị chấn thương nặng và chuyển Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Vợ N. cho biết: “Lúc đến các bệnh viện, tôi thấy ổng rất tỉnh táo, vậy mà không ngờ ổng bị nặng như vậy. Kinh tế gia đình không dư dả, để có tiền điều trị cho ổng, tôi phải vay mượn khắp nơi”.

Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc thường xuyên tiếp nhận ca TNGT nặng. 

Ngoài việc gây ảnh hưởng sức khỏe cho chính mình, người điều khiển mô tô sử dụng rượu, bia có nguy cơ gây tai nạn cho người khác. Cách đây vài tháng, trên tỉnh lộ 925 xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một phụ nữ tử vong. Anh Sơn, hàng xóm của nạn nhân, nói: “Tôi nghe gia đình nạn nhân kể, người gây tai nạn khoảng 18 tuổi, chạy xe quá tốc độ trong khi đang say rượu. Nạn nhân mới ngoài 30 tuổi, rất hiền hậu, hàng xóm đều quí mến, không ngờ phải chết trẻ như vậy. Nhìn cảnh cha mẹ nạn nhân đau đớn, ngất xỉu vì thương tiếc con gái, ai cũng oán trách kẻ gây tai nạn”. Chưa đến 2 tuần sau, vụ TNGT khác trên tỉnh lộ này cũng do người điều khiển xe say xỉn, còn chạy quá tốc độ, va chạm với xe một phụ nữ. Kết quả cả hai bị thương nặng, được người đi đường đưa vào bệnh viện cấp cứu…

Theo Tổ chức Nghiên cứu thị trường Erowatch, năm 2012, Việt Nam tiêu thụ 3 tỉ lít rượu, bia (bình quân 32 lít/đầu người) và trở thành quán quân uống rượu, bia ở khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 3 châu Á, sau Trung Quốc và Nhật Bản. Theo thống kê, năm 2012, cả nước phải chi khoảng 3,5 tỉ USD (tương đương 2,6% GDP) vì TNGT liên quan rượu, bia. Theo thông tin từ Viện Chiến lược và Chính sách y tế, lạm dụng rượu, bia đứng hàng thứ 5 trong 10 nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên toàn cầu. Hậu quả sử dụng rượu bia là 60% nguyên nhân trực tiếp gây ra bạo lực gia đình, trên 10% dẫn tới TNGT và làm hơn 12.000 người tử vong/năm. Đặc điểm của người điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia thường là chạy tốc độ cao, lạng lách, không làm chủ tay lái, phán đoán và xử lý tình huống kém. Do đó, say rượu, bia thường liên quan mật thiết với việc vi phạm tốc độ, tránh, vượt sai quy định, đi sai phần đường...từ đó, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, có thể cướp đi tính mạng hoặc để lại thương tật suốt đời. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, khoảng 40% số vụ TNGT và 11% số người tử vong do tai nạn liên quan đến rượu, bia.

Theo nghị định 71 về mức phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ: Người điều khiển ôtô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 - 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 - 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng. Với người điều khiển môtô, xe gắn máy, hành vi vi phạm này bị phạt từ 500.000 - 1 triệu đồng. Trường hợp người điều khiển ôtô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở thì bị phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng. Đối với người điều khiển môtô, xe gắn máy, hành vi vi phạm này bị phạt từ 2-3 triệu đồng.

Thời gian qua, ngành chức năng tăng cường tuyên truyền về tác hại của rượu, bia và tuần tra xử phạt người uống nhiều rượu, bia điều khiển xe. Bác Nguyễn Văn Tư, ở quận Ninh Kiều, có con gái và cháu bị TNGT qua đời, nhắn nhủ: “Tôi mong rằng, các bậc làm cha, mẹ, ông, bà thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con, cháu, tuyệt đối khi tham gia giao thông không được uống rượu, bia vì không những hủy hoại tương lai của mình mà còn hủy hoại tương lai và gây tang thương cho gia đình người khác”.

Bài, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết