08/02/2025 - 21:34

Rủi ro khi Manchester United không chiêu mộ tiền đạo 

Giống như CLB Arsenal, Man United đã chọn các mục tiêu dài hạn ở kỳ chuyển nhượng mùa hè thay vì lợi ích ngắn hạn hiện nay. Tuy nhiên, việc không ký hợp đồng với một tiền đạo tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa kết thúc, khiến Man United phải dốc sức tránh cuộc chiến trụ hạng.

Man United chê quá đắt khi Bayern Munich đòi 5 triệu bảng để cho mượn tiền đạo cánh Mathys Tel. Ảnh: Getty Images

Ðã 7 năm rưỡi kể từ lần cuối cùng Man United chiêu mộ một trung phong sở hữu thành tích ghi bàn ấn tượng tại giải Ngoại hạng Anh (EPL) và những năm tháng đỉnh cao ở phía trước. Vào thời điểm Romelu Lukaku chuyển đến Man United với mức giá 75 triệu bảng Anh hồi hè 2017, trung phong người Bỉ đã ghi 85 bàn sau 176 lần ra sân cho Westbrom và Everton ở EPL.

Trong 2 mùa giải khoác áo Man United, Lukaku ghi 42 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 28 bàn ở EPL. Ðây là điều mà những người hâm mộ “Quỷ đỏ” đang mơ ước.

HLV Ruben Amorim đã “thừa hưởng” mọi vấn đề khi ông thay thế Erik ten Hag làm thuyền trưởng Man United hồi cuối năm ngoái, trong đó việc thiếu bàn thắng là nghiêm trọng nhất. Bài toán này đã khiến đội bóng đau đầu trong 2 mùa rưỡi, vì vậy việc không tăng cường tiền đạo trong “phiên chợ” kết thúc hôm 3-2 là mối lo ngại rất lớn.

Sau 24 vòng đấu, Man United chỉ ghi được 28 bàn, tức trung bình 1,16 bàn/trận. Trong bối cảnh EPL chỉ còn 14 vòng đấu, đội chủ sân Old Trafford có nguy cơ cán đích mùa này với 44 bàn. Ðể hiểu rõ hơn, Luton Town và Leicester City trong 2 mùa gần đây đã xuống hạng với số bàn thắng ghi được lần lượt là 52 và 51. Ðội đầu bảng Liverpool thậm chí đã ghi bàn nhiều gấp đôi so với Man United ở mùa này.

Man United lập luận rằng bất kỳ khoản tiền nào rót vào kỳ chuyển nhượng mùa đông sẽ làm giảm ngân sách ở “phiên chợ” hè 2025, thời điểm có cơ hội tốt hơn để tuyển mộ những cầu thủ phù hợp với kế hoạch dài hạn của đội.

HLV Amorim cũng liên tục nói về việc “thử mọi cách để cải thiện đội bóng mà không phạm những sai lầm trong quá khứ”. Những thách thức nghiêm trọng về Quy tắc lợi nhuận và tính bền vững (PSR) mà Man United đang đối mặt bắt nguồn từ việc chi tiêu quá mức và vội vàng dưới thời người tiền nhiệm Ten Hag.

Tuy nhiên, theo tờ Guardian, Man United sẽ phải đối diện với một kỳ chuyển nhượng khó khăn khác vào mùa hè do tài chính hạn hẹp. Khi đó, khả năng nâng cấp đáng kể đội hình sẽ phụ thuộc vào vấn đề tích lũy lợi nhuận từ việc bán cầu thủ.

Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, Man United chỉ có thể chi 25,1 triệu bảng để mua hậu vệ Patrick Dorgu từ Lecce và trung vệ Ayden Heaven từ Arsenal với giá 1,5 triệu bảng. Sau khi cho mượn Marcus Rashford (gia nhập Aston Villa) và Antony (Real Betis), Man United không có tiền mua về các tiền đạo thay thế trong đội hình. Ðiều này xảy ra bất kể Aston Villa trả tối thiểu 75% trong số 365.000 bảng tiền lương mỗi tuần của Rashford và Real Betis “gánh” 84% trong số 150.000 bảng tiền lương mỗi tuần của Antony.

Ngoài ra, số lượng cầu thủ có thể rời đi và đem lại lợi nhuận lớn cho Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè cũng rất hạn chế.

Trong những tháng tới, Man United buộc phải trông cậy vào các tiền đạo Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee và Amad Diallo. Diallo hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Man United tại EPL với 6 pha lập công.

MINH DŨNG

Chia sẻ bài viết