03/08/2014 - 19:58

Quyết tâm đẩy lùi tội phạm và tai nạn giao thông đường thủy

Những tháng cuối năm 2014, Phòng Cảnh sát đường thủy (Phòng PC68) Công an TP Cần Thơ đã đặt ra mục tiêu đẩy lùi tội phạm và tai nạn giao thông (TNGT) đường thủy, nhất là trong mùa mưa bão. Trong 7 tháng qua, lực lượng này đã tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo giao thông thủy được an toàn.

Nỗ lực kiềm chế TNGT đường thủy

Lực lượng CSGT Trạm Cảnh sát đường thủy Thới An đang kiểm tra thủ tục phương tiện sà lan chở cát trên tuyến sông Hậu, thuộc phường Thới An, quận Ô Môn.  

Trên địa bàn TP Cần Thơ có 156 tuyến sông chằng chịt, tổng chiều dài 876,66km, trong đó có 6 tuyến do Trung ương quản lý, 150 tuyến do thành phố và các quận, huyện quản lý. Lưu lượng tàu, thuyền trong và ngoài nước vận chuyển hàng hóa trên đường thủy ngày càng tăng. Nhiều cơ quan, xí nghiệp sản xuất ven sông cũng hình thành nên tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên đường thủy diễn biến phức tạp. Chính vì thế, Phòng PC68 chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các địa phương ven sông tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức người dân chấp hành tốt quy định của Luật Giao thông đường thủy nội (ĐTNĐ), tham gia tố giác các loại tội phạm, thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo ATGT đường thủy, đặc biệt là mùa mưa, bão.

Trung tá Đặng Hồng Lâm, Trưởng Trạm Cảnh sát đường thủy Thới An, thuộc Phòng PC68 Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Trạm đã nỗ lực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đường thủy tại các bến khách ngang sông, các điểm trường học, chợ, bến đò dọc, đò ngang. Đặc biệt, vận động chủ các bến khách ngang sông, phương tiện thủy vận chuyển hành khách đi đò phải mặc áo phao, nhất là trong mùa mưa bão các phương tiện cần hạ tải, chở đúng số người và tải trọng cho phép; chủ động theo dõi diễn biến thời tiết đề phòng sự cố xảy ra…”.

Theo thống kê của Phòng PC68 Công an TP Cần Thơ, trong 7 tháng năm 2014, lực lượng PC68 đã kiểm tra 16.789 trường hợp, lập biên bản vi phạm hành chính 2.211 trường hợp, công an các địa phương khác đã lập biên bản 10.218 trường hợp; yêu cầu 1.865 trường hợp cam kết không vi phạm quy định của Luật Giao thông ĐTNĐ, nhất là phải hạ tải trong mùa mưa, bão. Hầu hết các trường hợp vi phạm phạm vào các lỗi chở hàng hóa quá vạch mớn nước an toàn; xếp dỡ hàng hóa che khuất tầm nhìn; vi phạm các quy định về danh bạ thuyền viên; người điều khiển phương tiện không bằng thuyền trưởng, máy trưởng; sử dụng giấy chứng nhận đăng ký an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường đã hết hiệu lực và một số vi phạm khác… Mặc dù biết không chấp hành Luật Giao thông ĐTNĐ là sai, nhưng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đường thủy chưa cao, vẫn cố tình vi phạm. Ông Nguyễn Văn Phụng (SN 1989, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), không có chứng chỉ lái phương tiện nhưng vẫn điều khiển phương tiện chở cá tra có tải trọng 14 tấn, đi từ An Giang đến Cần Thơ nên đã bị lực lượng chức năng Phòng PC68 Công an TP Cần Thơ phát hiện, lập biên bản tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và lỗi neo buộc phương tiện vào phao báo hiệu ĐTNĐ. Đáng nói là trước đó ông Phụng đã bị Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Nao, tỉnh An Giang lập biên bản vi phạm hành chính rồi, nhưng do không có điểm hạ tải, đành cho phương tiện tiếp tục lưu thông(?).

Tích cực đấu tranh các loại tội phạm trên sông

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và các mặt công tác nghiệp vụ của ngành, các lực lượng chức năng trực thuộc Phòng PC68 còn tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên đường thủy, bắt quả tang 6 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, trộm cắp tài sản, sử dụng xung kích điện đánh bắt thủy sản. Ngày 11-7-2014, quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Cần Thơ, lực lượng phát hiện ông Nguyễn Xuân Mến (ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng đang vận chuyển 1.200 lít dầu DO không hóa đơn, chứng từ, sử dụng phương tiện không phải là phương tiện vận chuyển xăng dầu chuyên dụng. Trước đó, Lực lượng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với ông Lê Văn Kiệt (SN 1966, ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi điều khiển phương tiện thủy bằng gỗ, vận chuyển 300 bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu Jet và Hero trên sông Hậu.

Ngoài ra, lực lượng Phòng PC68 còn xuống địa bàn khảo sát, kiểm tra 17 bè, cửa hàng mua, bán xăng dầu trên các tuyến sông (hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện) và 2 phương tiện vận chuyển xăng dầu, phát hiện 11 trường hợp vi phạm. Đồng thời kết hợp với Công ty đảm bảo Hàng Hải Tây Nam Bộ tuần tra trên tuyến sông Hậu, phát hiện phao, luồng hàng hải bị hư hỏng tín hiệu đèn và 4 chủ đăng, đáy cá vi phạm lấn luồng tàu chạy…

Theo báo cáo của Trạm Cảnh sát đường thủy Thới An, 7 tháng năm 2014, Trạm đã kết hợp với Công an phường Thới Thuận và Công an phường Tân Lộc (Thốt Nốt) tiến hành lập hồ sơ, xác minh 9 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn phạm tội (băng trộm đường sông liên tỉnh) và 11 đối tượng giăng lưới cá trên sông, có biểu hiện nghi vấn phạm tội (cưỡng đoạt tài sản)… Thượng tá Nguyễn Hồng Nam, Phó trưởng Phòng PC68, Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Để công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên đường thủy được ổn định, lãnh đạo Phòng PC68 chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng nhằm kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật góp phần đảm bảo trật tự ATGT và trật tự xã hội trên tuyến đường thủy”.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết