10/07/2014 - 21:51

Quên gạt chân chống xe - hiểm họa tai nạn giao thông

Quên chân chống xe, rất nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện giao thông. 

Nếu quên gạt chân chống, người điều khiển xe gắn máy có thể gặp nguy hiểm khi xe đi qua các khúc cua, đường giao cắt, lên xuống dốc hay đường gập ghềnh vì xe rất dễ bị ngã. Chị Mai Ngọc Chúc, phường An Hòa, quận Ninh Kiều kể: “Hôm đó, do rước con trễ, tôi gấp về, quên mất gạt chân chống xe. Lúc chạy từ lề xuống đường, xe vướng chân chống, đổ kềnh, xe đè lên chân tôi và con chảy máu. May là lúc ấy cổng trường vắng nên không bị xe khác vướng vào. Hoảng quá, tôi tự dặn mình mỗi lần khởi động xe là kiểm tra chân chống, đèn nhan và cả kiếng xe”. Việc quên gạt chân chống xe chỉ là hành động nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng người tham gia giao thông. Khoảng tháng 2-2014, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tin tai nạn giao thông chết người chỉ vì quên gạt chân chống xe. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thơm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, khi điều khiển xe máy đến đoạn giao cắt giữa đường Phan Bội Châu - Trường Chinh thì chân chống xe máy bị quệt xuống đường làm cho cả người và xe chị Thơm đổ. Cũng vào thời điểm đó, xe tải chạy trờ tới, cán qua người khiến chị Thơm tử vong ngay tại chỗ. Hay vụ tai nạn cũng do quên gạt chân chống xe khiến anh Phan Văn Ngọ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, bị văng bắn vào bánh sau của xe ô tô tải chở mía. Hậu quả là anh Ngọ bị tử vong tại chỗ.

Hầu như ai cũng hiểu không gạt chân chống xe máy khi đang chạy có thể gây nguy hiểm. Vì thế, nhiều người đi đường thường nhắc nhở nhau khi quên gạt chân chống xe. Tuy nhiên, một số người, nhất là bộ phận thanh thiếu niên lại có hành vi cố tình để chân chống xe quệt xuống đường cho nẹt lửa, đó là một hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Tại điểm a, khoản 6; điểm c, khoản 10, điều 6, Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt của Chính phủ quy định phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy khi thực hiện hành vi vi phạm: “Sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy”. Theo Đội Cảnh sát giao thông, Công an quận Ninh Kiều, nếu người điều khiển xe gắn máy lạng lách, đánh võng, để chân chống xe quệt xuống đường, nẹt tia lửa thì cảnh sát giao thông xử phạt theo qui định. Còn các trường hợp do sơ ý quên, không cố ý thì chỉ nhắc nhở, không xử phạt.

Để khắc phục tình trạng người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy quên gạt chân chống xe, hiện nay các dòng xe tay ga đời mới đã thay bằng chân chống tự động. Người điều khiển sẽ không thể khởi động xe nếu còn để chân chống. Tuy nhiên, số lượng xe này chưa nhiều. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho mình và người khác, người điều khiển xe cần chú ý kiểm tra xe có được gạt chân chống trước khi điều khiển phương tiện giao thông.

Bài, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết