10/02/2014 - 20:56

QUẬN BÌNH THỦY

QUAN TÂM TUYÊN TRUYỀN CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐỂ HẠN CHẾ VI PHẠM

Theo Ban An toàn Giao thông (ATGT) quận Bình Thủy, trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, trên địa bàn quận Bình Thủy xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 5 người (tăng 2 vụ so cùng kỳ năm 2013). Lực lượng Công an quận đã tổ chức tuần tra 178 cuộc, có 536 lượt chiến sĩ tham gia. Trong đó, nhắc nhở, giáo dục 94 trường hợp mua bán lấn chiếm lòng, lề đường... Riêng các vụ tai nạn giao thông xảy ra nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện uống rượu, bia; đi không đúng phần đường; thiếu chú ý quan sát; vượt sai quy định; điều khiển xe quá tốc độ cho phép… Quốc lộ 91 và 91B là 2 tuyến đường xảy ra tai nạn giao thông nhiều nhất.

Ông Võ Văn Thanh, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, cho biết: “Bình Thủy có nhiều tuyến đường rộng nên một số người dân điều khiển xe gắn máy phóng nhanh vượt ẩu, chạy sai phần đường nên dễ xảy ra tai nạn. Theo tôi, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự đô thị, thanh tra giao thông cần tăng cường túc trực, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông để hạn chế tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, chạy sai làn tuyến...”.

Người dân buôn bán dọc quốc lộ 91B, đối diện chợ Bà Bộ (quận Bình Thủy) vừa làm mất mỹ quan đô thị, vừa không đảm bảo an toàn giao thông tại quốc lộ.

Theo Ban ATGT quận Bình Thủy, để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian qua, quận Bình Thủy đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa từ trong nội bộ cơ quan nhà nước đến quần chúng nhân dân. Quận đã tổ chức thành công hội thi tuyên truyền lưu động với chủ đề “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, có 8 đơn vị (gồm các phòng, ban, hội, đoàn thể quận) tham gia; hội thi “Học sinh với an toàn giao thông” đã thu hút trên 700 đoàn viên thanh viên cổ động, hưởng ứng; Công an quận Bình Thủy tổ chức 180 cuộc tuyên truyền trực tiếp pháp luật về an toàn giao thông, có 18.808 lượt người tham dự... Bên cạnh đó, Ban ATGT các phường, các hội đoàn thể, UBMTTQ các cấp còn tổ chức cho các hội viên, các hộ dân ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa khi tham gia giao thông; không buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường... Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân được nâng lên, đặc biệt tình trạng ùn tắc giao thông, đua xe trái phép không xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban ATGT quận Bình Thủy, cho biết: “Để hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông trong năm 2014, quận chỉ đạo các phòng ban, ngành chức năng, các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về an toàn giao thông đến từng cán bộ, công nhân viên chức và quần chúng nhân dân bằng mọi hình thức. Song song đó, UBND quận cũng chỉ đạo Công an quận Bình Thủy tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; gửi thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông về cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú của người vi phạm để cơ quan, đơn vị, địa phương cùng tham gia giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về giao thông của người dân”.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết