03/03/2015 - 21:13

Quan tâm giáo dục giới trẻ về an toàn giao thông

Vợ chồng người anh họ của tôi có 2 người con, con trai lớn đang học lớp 12 (chưa đủ 18 tuổi). Mới đây, dịp Tết Ất Mùi đến thăm gia đình anh, sau những câu chào hỏi vui vẻ, tay bắt mặt mừng, anh chị khoe nhờ làm vườn được mùa nên vừa "tậu" chiếc mô tô Exciter có phân khối lớn cho con trai. Dù em chưa đến tuổi được điều khiển mô tô và chưa có bằng lái xe, nhưng hằng ngày anh chị vẫn cho con điều khiển xe đến trường, không hề tỏ ra lo lắng.

 Thanh thiếu niên đội mũ bảo hiểm và chấp hành các quy định về ATGT khi tham gia giao thông.

Câu chuyện của người anh họ làm tôi chạnh nhớ vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra ở quận Bình Thủy vào ngày Mùng 1 Tết Ất Mùi. Người thanh niên điều khiển mô tô phân khối lớn quá tốc độ, đã đâm vào xe gắn máy của người đàn ông cùng tham gia giao thông trên đường. Vụ tai nạn làm người thanh niên chết tại chỗ, còn người đàn ông bị thương nặng. Theo người dân trong xóm, từ khi người thanh niên này được gia đình mua cho xe gắn máy mới, người dân trong xóm thường chứng kiến cảnh anh ta chạy xe đánh võng, phóng nhanh, có khi còn ngạo nghễ điều khiển xe bằng bánh xe sau như chốn không người...

Đời sống kinh tế ngày càng phát triển, xe gắn máy trở thành phương tiện tham gia giao thông thuận lợi và ít tốn kém, nhà nào cũng có ít nhất một xe gắn máy nên số lượng người tham gia giao thông ngày càng tăng. Nhiều bậc phụ huynh chiều con, mua xe cho con khi con chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, chưa am hiểu Luật Giao thông đường bộ và cũng không cảnh báo những mối nguy hại về TNGT. Chắc hẳn, nhiều người mỗi khi ra đường không khỏi hoảng sợ, bất an vì không biết lúc nào tai họa ập xuống khi chứng kiến một số thanh niên phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, bóp còi xe làm náo động cả con đường. Anh Nguyễn Duy Tân, 30 tuổi, ở quận Bình Thủy, chia sẻ: Thực tế cho thấy, đối tượng liên quan TNGT ngày càng trẻ hóa và đây là điều đáng quan tâm. Thiệt hại và nỗi đau từ TNGT không thể quy ra bằng con số cụ thể được, nó thật to lớn và trở thành nỗi lo của toàn xã hội. Mỗi khi điều khiển xe trên đường, tôi rất sợ khi nghe tiếng mô tô phân khối lớn gầm rú trong sự ngạo mạn của một số thanh niên "hỉ mũi chưa sạch".

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông, năm 2014, có 47% số người chết vì tai nạn giao thông dưới 30 tuổi. Thực trạng này báo động hậu quả nhức nhối về tình trạng kém ý thức và văn hóa tham gia giao thông của giới trẻ hiện nay. Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, từng nhận định, để kiềm chế TNGT, bên cạnh các quy định xử phạt, các ngành, đơn vị chức năng và cộng đồng xã hội cần tăng cường và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục giới trẻ về các kiến thức, quy định ATGT, đặc biệt là ngành giáo dục, các tổ chức thanh thiếu niên và nhi đồng. Trong đó sự quan tâm nhắc nhở của gia đình là yếu tố quan trọng giúp các bạn trẻ chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Bài, ảnh: Thảo Mộc

Chia sẻ bài viết