17/01/2015 - 14:23

Quan tâm giáo dục cho học sinh ý thức chấp hành pháp luật giao thông

Thời gian qua, Trường Tiểu học Lê Lợi, phường An Khánh, quận Ninh Kiều luôn quan tâm thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy an toàn giao thông (ATGT) theo quy định và giáo dục các em ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Cô Dương Thúy Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi, cho biết: "Ban Giám hiệu luôn xem việc tìm hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ là vấn đề rất quan trọng. Những kiến thức về ATGT cần thiết đối với học sinh tiểu học để các em áp dụng vào thực tiễn, giúp bảo vệ bản thân. Mỗi học sinh được xem là tuyên truyền viên, góp phần tác động hiệu quả đến gia đình, chung tay giữ gìn trật tự ATGT toàn xã hội".

Học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi được cô giáo hướng dẫn nhận biết biển báo giao thông.

Nhà trường không chỉ yêu cầu giáo viên tổ chức triển khai tuyên truyền các nội dung về đảm bảo trật tự ATGT trong lớp mà cả những buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm. Ngoài việc giảng dạy theo chương trình quy định, nhà trường còn lồng ghép các qui định về ATGT trong các môn học, bài học liên quan. Để tiết học sinh động hơn, ngoài đồ dùng về giảng dạy an toàn giao thông được Phòng Giáo dục và Đào tạo quận trang bị, giáo viên còn phát huy sáng kiến làm đồ dùng dạy học ATGT. Qua đó, giúp học sinh hứng thú tham gia môn học, thể hiện sự hiểu biết khi tham gia giao thông trên đường phố. Bên cạnh giảng dạy lý thuyết, giáo viên còn tổ chức những tiết thực hành sinh động, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận các quy định pháp luật về giao thông; xem tranh ảnh về hậu quả tai nạn giao thông… Từ đó tác động mạnh mẽ đến nhận thức, về nghĩa vụ, trách nhiệm và hình thành ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho các em từ những năm tiểu học, giúp định hình nề nếp văn hóa giao thông.

Mỗi giáo viên trong trường còn phấn đấu trở thành tấm gương để học sinh noi theo, tuân thủ nghiêm Luật giao thông đường bộ như: đội nón bảo hiểm khi lưu thông trên các tuyến đường, không đi ngược chiều, không vượt đèn đỏ, không lạng, lách, phóng nhanh, vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi điều khiển môtô ... Ban giám hiệu khuyến khích việc giảng dạy ATGT trong nhà trường, kết hợp tổ chức các trò chơi, hội thi về nội dung ATGT. Hằng năm, nhà trường tổ chức trò chơi hái hoa dân chủ; Hội đồng đội tổ chức thi Chuyên hiệu ATGT... lồng ghép các câu hỏi nội dung về ATGT. Qua đó, giúp học sinh trang bị thêm kiến thức về pháp luật giao thông và cách tham gia giao thông an toàn.

Thuộc địa bàn nội ô thành phố, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông luôn được Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lê Lợi quan tâm. Nhà trường phối hợp với lực lượng công an địa phương, dân quân tự vệ phường An Khánh đã hỗ trợ việc đảm bảo trật tự, an toàn trong giờ đưa, đón học sinh; giải quyết cơ bản tình trạng bán hàng rong trước cổng trường gây ách tắc giao thông. Vào thời điểm mùa mưa, Ban Giám hiệu linh động mở cổng trường để phụ huynh đưa học sinh vào đến lớp, vừa thuận tiện việc giao thông, vừa đảm bảo sức khỏe để các em học tập tốt.

Bài, ảnh: M.H

Chia sẻ bài viết