15/04/2013 - 21:52

QUAN TÂM ĐẤU NỐI ĐÈN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG VÀ HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thực hiện chủ đề "Năm đô thị và an toàn giao thông" năm 2013, UBND quận Bình Thủy tổ chức Diễn đàn UBND đối thoại với công dân, tại UBND phường An Thới vào ngày 10-4-2013, nhằm giúp người dân địa phương có điều kiện bày tỏ những bức xúc liên quan đến lĩnh vực trật tự đô thị (TTĐT) và trật tự an toàn giao thông (ATGT), qua đó, các diễn giả trực tiếp trả lời những thắc mắc của bà con.

Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng đường Võ Văn Kiệt có nhưng ban đêm không bật sáng. Ảnh: X. ĐÀO      

Tại diễn đàn, người dân mạnh dạn nêu những tồn tại và yếu kém tại địa phương trong thời gian qua, như: Tuyến đường Võ Văn Kiệt đã đưa vào sử dụng khá lâu, hệ thống chiếu sáng công cộng cũng được lắp đặt nhưng do tiết kiệm điện không bật sáng, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông vào ban đêm, mất an ninh trật tự (ANTT). Tình trạng mất cắp nắp hố ga (dài khoảng 1m, rộng 0,3m, sâu 0,3m), khiến một số người dân bị sụp hố, bị thương... Một số trụ điện trên đường Trần Quang Diệu, được cưa ngang di dời phần ngọn, còn chân trụ điện và các nhánh sắt nhô lên quá cao, bà con đề nghị quận chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương di dời cọc trụ điện nêu trên, tạo mỹ quan đô thị và đảm bảo ATGT. Tình trạng chợ tự phát (chợ cầu Ván) thường xuyên gây mất trật tự ATGT vào giờ cao điểm, người dân đề nghị quận Bình Thủy và phường An Thới có giải pháp điều tiết, phân luồng giao thông, để đảm bảo trật tự ATGT. Thời gian qua, quận Bình Thủy đầu tư nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường liên khu vực, liên phường nên có nhiều giao lộ, ngã ba, ngã tư nhưng chưa lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, nên đã có nhiều vụ va quẹt xảy ra, tuy không nghiêm trọng đến tính mạng nhưng cũng rất nguy hiểm. Bà con đề nghị lãnh đạo quận cũng nên nghiên cứu lắp đặt tín hiệu giao thông hoặc chốt đèn giao thông tại ngã ba đường Nguyễn Việt Dũng- đường Trần Quang Diệu. Công an quận cần nghiên cứu lắp đặt bảng tuyên truyền các quy định xử phạt Luật Giao thông đường bộ trên đường Võ Văn Kiệt, để người dân hiểu và chấp hành đúng quy định…

Ông Lê Thanh Phong, ở tổ 15, khu vực 4, phường An Thới, bức xúc nói: "Thời gian qua, tình trạng các xe container, ô tô tải chở hàng quá tải trọng lưu thông trên quốc lộ 91 làm đường sá bị xuống cấp, hư hỏng; tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm nơi sửa xe, rửa xe không còn lối đi dành cho người đi bộ diễn ra khá phổ biến".

Theo ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy, quí I-2013, các ban ngành, đoàn thể quận đã đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật về trật tự ATGT, tạo chuyển biến tích cực trong việc ngăn ngừa tình trạng lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn quận; vận động 100% cán bộ, công chức chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ và đường thủy nội địa. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản 2.387 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và đảm bảo trật tự ATGT tại địa phương.

TRẦN VŨ TRỌNG

Chia sẻ bài viết