Đó là phát biểu của Thượng tá Nguyễn Minh Chí, Trưởng Công an quận Ninh Kiều tại Hội nghị Tổng kết công tác Công an quận năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014, ngày 10-1 vừa qua.
Theo báo cáo Công an quận Ninh Kiều, năm 2013, tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, tăng cao so với năm 2012. Năm 2013, toàn quận xảy ra 13 vụ tai nạn (so với cùng kỳ tăng 8 vụ), làm chết 12 người (tăng 7 người so với cùng kỳ), bị thương nặng 8 người, thiệt hại tài sản khoảng 90 triệu đồng. Xảy ra 79 vụ va quẹt giao thông đường bộ, 139 người bị thương nhẹ (giảm 24 vụ, tăng 27 người bị thương so với cùng kỳ năm 2012); có 1 vụ va quẹt đường thủy, thiệt hại tài sản khoảng 30 triệu đồng. Ngoài ra, tình trạng vi phạm trật tự đô thị, mua bán, đậu xe lấn chiếm lòng, lề đường vẫn diễn ra nhiều.

Đội cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều phối hợp Quận đoàn kiểm tra giấy tờ xe người dân tham gia lưu thông.
Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều cho biết, một trong những nguyên nhân chính làm tai nạn giao thông tăng cao là do ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân còn hạn chế. Thời gian qua, Đội thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong quận tăng cường tuyên truyền Luật giao thông đường bộ bằng nhiều hình thức phong phú như: phát tờ rơi, chiếu phim, trưng bày ảnh, gắn các pa - nô, nói chuyện trực tiếp
. đến các tầng lớp nhân dân, chú trọng người dân các khu vực bến xe, bến tàu, khu dân cư, chợ
Qua đó, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tác động sâu sắc ý thức người dân nhưng vẫn còn một bộ phận người tham gia lưu thông không chấp hành luật, điều khiển mô tô khi có nồng độ cồn vượt mức cho phép, chạy quá tốc độ, chạy không đúng phần đường, làn đường qui định
, gây nguy hiểm cho mình và người khác. Bên cạnh đó, mật độ phương tiện ngày càng đông, trong khi, một số tuyến đường hư hỏng, xuống cấp, góp phần gây tai nạn.
Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 18-CT/TWvề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an quận phối hợp mở nhiều đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào các dịp lễ, Tết. Đội Cảnh sát giao thông quận đã phối hợp với các lực lượng khác tổ chức trên 7 ngàn cuộc tuần tra, kiểm soát giao thông, đô thị. Qua đó, giáo dục 6.740 trường hợp, lập biên bản phạt 8.515 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, với số tiền trên 2 tỉ đồng. Lực lượng chức năng ra quyết định phạt 11.139 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ, với tổng số tiền trên 10 tỉ đồng, tăng trên 3 tỉ đồng so với năm 2012; tạm giữ 2.355 phương tiện, tước 2.520 giấy phép lái xe. Ngoài ra, còn xử lý 17 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường thủy, với số tiền trên 23 triệu đồng
Năm 2014, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an quận, ngoài việc đấu tranh, làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, Thượng tá Nguyễn Minh Chí chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trong tuần tra, kiểm soát, cần kết hợp tuyên truyền, vận động, kiên quyết xử lý các đối tượng cố tình vi phạm, phấn đấu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông ở 3 mặt: số vụ, số người chết, số người bị thương, xóa "điểm đen", làm chuyển biến rõ nét trật tự đô thị ở các tuyến đường, điểm phức tạp.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH