16/01/2018 - 14:37

Quản lý xe tốt, lái xe an toàn 

Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Tây Nam Bộ vừa tổ chức Hội thi  “Quản lý tốt, lái xe an toàn” với sự tham dự của 89 thí sinh là chỉ huy thuộc Đại đội Cơ giới, cán bộ, chiến sĩ làm công tác vật tư kỹ thuật và lái xe chuyên nghiệp. Các thí sinh thi kiến thức về công tác bảo quản, bảo dưỡng, khai thác vận hành phương tiện; tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) và Luật GTĐB dùng trong đào tạo lái xe của lực lượng Công an Nhân dân rút gọn… Đồng thời thực hiện lái xe trên sa bàn. Kết quả, Cơ quan Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đạt giải Nhất tập thể. Lái xe Phạm Trung Thuấn đạt giải Nhất cá nhân.

Thí sinh tham gia thi thực hành lái xe an toàn.

 

Theo Thiếu tá Trần Công Tâm, Trưởng Ban Hậu cần Trung đoàn, hội thi nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật về GTĐB; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao thông và bồi dưỡng kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông đảm bảo an toàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ lái xe chuyên nghiệp. “Phần thi lý thuyết, các thí sinh đều đạt từ 29-30 trong tổng số 30 câu, giải quyết tốt các tình huống khi tham gia giao thông. Phần thi thực hành, các thí sinh đều hoàn thành tốt bài kiểm tra thực tế. Ngoài hội thi lái xe an toàn năm nay, hằng năm, chúng tôi đều tổ chức bổ túc tay lái cho cán bộ, chiến sĩ lái xe chuyên nghiệp. Trong đó tập trung vào các kỹ năng lái xe vào ban đêm, đường đèo, đường hẹp” - Thiếu tá Trần Công Tâm nói.

Thượng tá Lý Thanh Dũng, Phó Trung đoàn trưởng - Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ cho biết: Do đơn vị là lực lượng tác chiến đặc biệt, thường xuyên ra quân trong các tình huống khẩn cấp nên đảm bảo ATGT là nhiệm vụ hàng đầu của đội ngũ lái xe. Từ đó, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Trung đoàn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên tập huấn để cán bộ, lái xe có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao kỹ năng, chấp hành nghiêm Luật GTĐB trong công tác, đảm bảo an toàn trong cứu hộ - cứu nạn… Hằng tháng, đơn vị lấy tiêu chí đảm bảo ATGT để xét thi đua đối với cán bộ, chiến sĩ lái xe chuyên nghiệp. Chính vì vậy, những năm qua đội ngũ cán bộ, lái xe luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, không gây mất ATGT cho bản thân và người dân khi tham gia giao thông. Năm 2017, Trung đoàn đã tham dự 2 hội thi lái xe giỏi do Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an và Công đoàn Bộ Công an tổ chức. Kết quả đơn vị đã đạt 1 giải Nhì tập thể, 1 giải Ba cá nhân và 1 giải Khuyến khích cá nhân.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục hỗ trợ lực lượng Công an các địa phương tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự trước, trong và sau Tết. Vì vậy, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Trung đoàn tiếp tục giáo dục cán bộ, chiến sĩ lái xe có ý thức, lập trường tư tưởng vững vàng, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong các cao điểm trấn áp tội phạm. Đồng thời phát huy vai trò tuyên truyền về ATGT đối với người dân…

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết