01/04/2015 - 21:10

Quận Đoàn Ninh Kiều hợp sức giữ gìn trật tự đô thị

Thời gian qua, Quận đoàn Ninh Kiều thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN), học sinh (HS) ở các trường THPT, các Liên đội trực thuộc và HS tham gia sinh hoạt hè tại địa phương nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; phát động đoàn viên và HS tại các trường THPT trong quận ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông, triển khai hiệu quả mô hình Cổng trường An toàn giao thông tại nhiều trường học. Ban Thường vụ Quận đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn khối phường thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là trên các tuyến đường, hẻm An toàn – xanh – sạch các đơn vị đăng ký thực hiện. Đơn vị cùng với Trung tâm văn hóa thể thao, Phòng Nội vụ và Công an quận Ninh Kiều tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động về nhiều chủ đề, trong đó có lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Năm 2014, đơn vị phối hợp Công an quận Ninh Kiều tổ chức ra mắt mô hình Bến đò an toàn tại bến đò Cồn Khương (phường Cái Khế). Bên cạnh đó, hơn 100 ĐVTN các phường còn phối hợp tham gia hội thi An toàn giao thông và trật tự đô thị do Hội Liên hiệp phụ nữ và Ban An toàn giao thông quận Ninh Kiều tổ chức… Ngoài ra, lực lượng còn đẩy mạnh cuộc vận động Thanh niên với văn hóa giao thông, kêu gọi thanh niên tự giác chấp hành luật lệ giao thông, chủ động nhường đường, thân thiện với người đồng hành; không điều khiển phương tiện khi uống rượu bia, sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; mặc áo phao khi đi đò… Qua đó, ĐVTN không chỉ chấp hành tốt mà còn vận động người thân cùng tham gia thực hiện.

Theo đánh giá của Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều, lực lượng ĐVTN quận có nhiều đóng góp trong xây dựng các tuyến đường an toàn giao thông, tuyến đường kiểu mẫu về trật tự, kỷ cương đô thị. Vào các đợt tuyển sinh đại học, cao đẳng; các dịp lễ hội được tổ chức trên địa bàn, lực lượng đoàn viên quận còn phối hợp tham gia phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc trên các tuyến đường trọng điểm. Giờ tan học, những chiến sĩ áo xanh còn túc trực ở các cổng trường trên địa bàn, nhắc nhở phụ huynh đưa rước con đậu xe đúng nơi quy định và đội nón bảo hiểm cho trẻ... Ngoài ra, hơn 2 năm qua, Đoàn phường An Cư phối hợp với Chi đoàn Phòng Cảnh sát trật tự Công an TP Cần Thơ xây dựng tuyến đường Huỳnh Cương trở thành Tuyến đường kiểu mẫu không vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và đảm bảo nếp sống văn hóa, văn minh. Đoàn phường Tân An phối hợp hiệu quả với các ban, ngành, đoàn thể địa phương Xây dựng các tuyến đường Thanh niên tự quản, tuyến đường An toàn giao thông. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn khối phường còn cử lực lượng tham gia các Đội xã hội hóa tuần tra giữ gìn an ninh trật tự vào ban đêm. Năm qua, có 3.611 ĐVTN tham gia 674 cuộc tuần tra; riêng Chi đoàn quân sự các phường tổ chức tuần tra độc lập và phối hợp với công an tuần tra 2.769 cuộc với 23.329 lượt ĐVTN tham gia.

Anh Nguyễn Bình Phước, Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, cho biết: "Nhiều năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng luôn là thế mạnh của đơn vị, nhất là công tác phối hợp giữ gìn trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Sắp tới, đơn vị tiếp tục phối hợp làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đồng thời duy trì, nâng chất các mô hình hiệu quả về lĩnh vực này, hợp sức tô điểm diện mạo thành phố văn minh, hiện đại".

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết