19/12/2018 - 18:06

Phường Tân An phối hợp lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông 

Công an phường Tân An vừa kết hợp với Đội Cảnh sát giao thông- trật tự quận Ninh Kiều và các ban, ngành, đoàn thể phường ra quân lập lại trật tự đô thị (TTĐT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn phường.


Đại diện quán ăn hải sản ngay góc đường Nguyễn An Ninh-Phan Đình Phùng viết cam kết không vi phạm TTĐT, TTATGT. Ảnh: Xuân Đào

Tối 12-12-2018, Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Ninh Kiều cùng Công an và các ban, ngành, đoàn thể phường Tân An tuần tra, kiểm soát TTĐT, TTATGT trên các tuyến đường: Hòa Bình, Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng và Nguyễn Thái Học. Ghi nhận thực tế, rất nhiều hộ kinh doanh, mua bán có hành vi trưng bày hàng hóa chiếm dụng vỉa hè, lòng đường; đậu đỗ xe sai quy định... Những trường hợp này đã bị lực lượng Công an phường Tân An lập biên bản tạm giữ tang vật để giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp bà Trần Kim Loan, ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, để xe bánh mì, xôi mặn lấn chiếm lối đi dành cho người đi bộ ngay góc đường Hai Bà Trưng- Nguyễn Thái Học, lực lượng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện. Bên cạnh đó, lực lượng còn phát hiện quán hải sản A. Hải nằm ngay góc đường Nguyễn An Ninh- Phan Đình Phùng, do ông Võ Văn Hải làm chủ, để bàn ghế cho khách đến quán ngồi lấn chiếm hết lối đi dành cho người đi bộ. Qua kiểm tra thực tế, do quán mới khai trương nên lực lượng yêu cầu chủ quán cam kết không để bàn ghế lấn chiếm vỉa hè, lòng đường dành cho người đi bộ...  

Theo kế hoạch, Chủ tịch UBND phường Tân An giao Công an phường và lực lượng bảo vệ dân phố tiếp tục duy trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phường hằng đêm ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị; kiên quyết xử lý triệt để các quán cà phê chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán trên các tuyến đường: Hai Bà Trưng, Hòa Bình, Phan Đình Phùng, chợ đêm Ninh Kiều, phố hàng rong... là điểm nóng về TTĐT. Công an cũng chủ động làm tốt công tác phối hợp chọn tuyến đường Hai Bà Trưng, Hòa Bình, Phan Đình Phùng, Ngô Quyền là tuyến trọng điểm trong công tác lập lại TTĐT; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể lập lại trật tự vào ban ngày tại chợ Tân An, các tuyến đường: Hai Bà Trưng, Ngô Đức Kế, Ngô Văn Sở...  

Trong năm 2018, Công an phường Tân An kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn phường tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTĐT, TTATGT sâu rộng để người dân hiểu và chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông. Thông qua tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, Công an phường đã phát hiện 637 trường hợp vi phạm TTĐT, TTATGT, giáo dục nhắc nhở 112 trường hợp, lập biên bản vị phạm hành chính 208 trường hợp, phạt tiền trên 181,3 triệu đồng.

Xuân Đào

Chia sẻ bài viết