24/02/2019 - 16:00

Phối hợp xây dựng nếp sống văn minh đô thị 

Thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) - trật tự xã hội dịp Tết vừa qua (từ 16-12-2018 đến 16-2-2019), Công an phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều) phối hợp lực lượng quân sự và bảo vệ dân phố tổ chức 104 cuộc ra quân giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Qua đó, phạt tại chỗ 11 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5 xe tự chế, nhắc nhở 430 trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp lực lượng cảnh sát trật tự Công an quận Ninh Kiều tuần tra, lập biên bản 13 trường hợp đậu, đỗ xe dưới lòng, lề đường, tạm giữ nhiều bảng hiệu, dù che... lấn chiếm lề đường.

Công an phường Hưng Lợi phối hợp Công an quận Ninh Kiều phân luồng, điều tiết giao thông trên đường 30 Tháng 4. Ảnh: KIỀU CHINH

Công an phường Hưng Lợi phối hợp Công an quận Ninh Kiều phân luồng, điều tiết giao thông trên đường 30 Tháng 4. Ảnh: KIỀU CHINH

Theo thiếu tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Trưởng Công an phường Hưng Lợi, do làm tốt công tác tuyên truyền, người dân trên địa bàn có sự phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn TTATGT, TTĐT. Những trường hợp vi phạm thời gian qua đa số là người dân nơi khác đến, mua bán nhỏ lẻ, từng được nhắc nhở trước đó. Hiện nay, trên hầu hết các tuyến đường lớn như 30 Tháng 4, Nguyễn Văn Linh, 3 Tháng 2… và các điểm chợ Hưng Lợi, Tầm Vu, chợ tự phát Da Liễu…, các hộ kinh doanh, mua bán thực hiện đúng quy định, không lấn chiếm lòng, lề đường, giữ gìn cảnh quan môi trường sạch sẽ. Các tuyến hẻm lớn cũng có sự thay đổi rõ rệt, xe cộ khách vào ăn uống, mua bán được sắp xếp ngăn nắp, không ảnh hưởng lối đi chung. Chị Thúy Oanh (một hộ mua bán ở phường) cho biết: “Được cán bộ tuyên truyền, tôi và bạn hàng thực hiện đúng quy định địa phương. Khu bán nước giải khát, hủ tiếu, bánh kẹo, tôi bày hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm”.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến người dân, lực lượng cảnh sát các khu vực thường xuyên kết hợp ban, ngành, đoàn thể kiểm tra, nhắc nhở, vận động bà con ký cam kết,  giữ gìn đường thông hè thoáng, đồng thời kiên quyết xử lý dứt điểm việc dán tờ rơi, đặt biển quảng cáo sai quy định… Ngoài ra, tại các điểm trường như THCS Lương Thế Vinh, Tiểu học Nguyễn Du, hằng ngày, vào giờ cao điểm, phụ huynh đưa rước con đông, công an phường phối hợp túc trực phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc. Đơn vị cũng đã làm việc với Ban Giám hiệu các trường nhắc nhở phụ huynh và học sinh chấp hành tốt quy định về TTATGT, TTĐT.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hà cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả công tác phối hợp tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền, nỗ lực giữ vững danh hiệu Phường văn minh đô thị”.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết