02/05/2014 - 20:50

Phối hợp tuyên truyền về an toàn giao thông và tập huấn sơ cấp cứu cho các lực lượng liên quan

Đó là một trong các nội dung trong kế hoạch phối hợp tuyên truyền giữa Ban ATGT huyện Vĩnh Thạnh với Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện về an toàn giao thông (ATGT) và tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cho các lực lượng: Cảnh sát giao thông (CSGT), Thanh tra giao thông (TTGT), Bảo vệ dân phố và tình nguyện viên CTĐ.

Nhiệm vụ chính trong hoạt động phối hợp là tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông kể cả đường bộ và đường thủy cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ trên địa bàn huyện. Nội dung bao gồm: Chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông đường bộ và đường thủy; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay khi đi tàu đò trên sông; sẵn sàng và tự nguyện tham gia sơ cấp cứu cho nạn nhân khi xảy ra các trường hợp tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ hoặc đường thủy. Cán bộ, hội viên và tình nguyện viên đăng ký thực hiện 10 điều cam kết dành cho người đi mô tô, xe gắn máy; tham gia các lớp tập huấn về sơ cấp cứu cho CSGT, TTGT, Bảo vệ dân phố (BVDP) và lực lượng tình nguyện viên CTĐ.

Các tình nguyện viên CTĐ xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh tuyên truyền, vận động người dân ký đăng ký thực hiện 10 điều cam kết về ATGT. Ảnh: X.Đào

 

Anh Nguyễn Đức Trung, Đội phó Đội Thanh niên xung kích CTĐ xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: "Để kế hoạch phối hợp đạt hiệu quả cao, tôi đã tham gia cùng Hội CTĐ xã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và tình nguyện viên CTĐ trên địa bàn xã đăng ký thực hiện 10 điều cam kết do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động, gồm: Định kỳ kiểm tra mức độ an toàn kỹ thuật của phương tiện; thắt dây an toàn khi đi ô tô; tuân thủ quy định tốc độ và giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối với xe chạy liền trước; không sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện; điều khiển xe cơ giới khi có giấy phép lái xe theo quy định; luôn đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường; chấp hành hiệu lệnh và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng quy cách khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy; không chở quá số người quy định khi điều khiển phương tiện…

Theo ông Trần Hiền, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Vĩnh Thạnh, tính đến nay, các cấp Hội CTĐ trên địa bàn huyện đã vận động trên 800 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ đăng ký cam kết thực hiện 10 điều cam kết thực hiện quy định về ATGT. Sắp tới, Hội CTĐ tổ chức thường xuyên, lồng ghép vào các lớp tập huấn nghiệp vụ của Hội CTĐ; cuối quý II-2014 sẽ tổ chức hội thi về ATGT và sơ cấp cứu cho CSGT, TTGT, BVDP, tình nguyện viên CTĐ vào tháng 9-2014. Ngay sau lớp tập huấn được triển khai, huyện sẽ tiến hành khảo sát và tổ chức 2 điểm sơ cấp cứu đường bộ dựa vào cộng đồng.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết