07/01/2019 - 15:40

Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

Năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp của quận Thốt Nốt đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn quận. Trong các cuộc họp lệ, sinh hoạt chi, tổ hội, sinh hoạt chuyên đề, Hội cơ sở lồng ghép tuyên truyền các quy định pháp luật về TTATGT và TTĐT để hội viên, phụ nữ nắm và chấp hành đúng quy định. Ban Thường vụ Hội còn phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ ký cam kết thực hiện ATGT. Đến nay đã có 13.700 chị ký cam kết thực hiện. Các chị vận động người thân trong gia đình và bà con trong khu vực thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về TTATGT đường bộ và đường thủy nội địa (ĐTNĐ); tham gia chỉnh trang đô thị ở các điểm chợ, vận động các hộ kinh doanh không bày bán hàng hóa lấn chiếm hành lang ATGT, che khuất tầm nhìn giao thông, góp phần đảm bảo TTATGT, hạn chế tai nạn giao thông tại địa phương.

Hội Phụ nữ phường Thuận An tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và ĐTNĐ lồng ghép tại cuộc họp Chi hội phụ nữ khu vực.

Phường Thuận An là địa bàn nằm ngay trục đường chính tuyến tránh Thốt Nốt và quốc lộ 91, dân cư đông đúc nên thời gian qua tình hình TTATGT và TTĐT diễn biến hết sức phức tạp. Ngay từ đầu năm, Hội Phụ nữ phường và Đoàn phường xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban ATGT quận tổ chức tuyên truyền lồng ghép Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông ĐTNĐ cho đoàn viên, hội viên tại các buổi sinh hoạt, họp lệ hằng tháng. Bên cạnh đó, Hội LHPN phường còn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc phường tuyên truyền về TTATGT tại tất cả 6 khu vực nhân Ngày hội Đại đoàn kết các khu vực. Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông. Hội LHPN phường còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong phường đẩy mạnh tuyên truyền hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện tuyến đường sáng-xanh- sạch- đẹp tại khu vực Thới An 2, dài 1km, lắp đặt 26 bóng đèn chiếu sáng ban đêm và 26 trụ cột cờ, với tổng chi phí 26 triệu đồng do nhân dân đóng góp.

Bà Nguyễn Kim Phượng, Chủ tịch Hội LHPN quận Thốt Nốt, cho biết: “Trong năm qua, các cấp Hội cơ sở còn tổ chức vận động nhân dân tham gia xã hội hóa 11 công trình giao thông và huy động hội viên, phụ nữ và nhân dân ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm... Năm 2019, Hội LHPN quận tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội trong quận tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ gương mẫu chấp hành quy định về TTATGT, đặc biệt là vận động người thân trong gia đình gương mẫu chấp hành pháp luật về TTATGT, đã uống rượu, bia thì không lái xe; quan tâm đội mũ bảo hiểm cho trẻ em - vì sự an toàn của trẻ; đi đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay... góp phần kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất”.

Bài, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết