02/03/2019 - 17:48

Phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông 

Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ và Hội Cựu Chiến binh (CCB) thành phố vừa triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền ATGT năm 2019 trong cán bộ, hội viên Hội CCB toàn thành phố.

Đội CCB tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự ATGT, trật tự đô thị phường Lê Bình, quận Cái Răng. Ảnh: TRẦN VŨ TRỌNG

Đội CCB tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự ATGT, trật tự đô thị phường Lê Bình, quận Cái Răng. Ảnh: TRẦN VŨ TRỌNG

Kế hoạch này nhằm đẩy mạnh và phát huy hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, hội viên CCB và các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao thông. Qua đó, từng bước xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông; thực hiện nếp sống văn hóa giao thông trong mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp giữa Hội CCB thành phố với Ban ATGT thành phố trong công tác vận động cán bộ, hội viên CCB và toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT.

Theo đó, Ban ATGT và Hội CCB thành phố bám sát nội dung tuyên truyền theo chủ đề Năm ATGT năm 2019 là "An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy" để tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật về ATGT đến từng cán bộ, hội viên CCB quận, huyện, phường, xã, thị trấn trong toàn thành phố. Trong đó tập trung tuyên truyền về: Không chở quá tải, quá số người quy định; tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; nói không với rượu, bia khi lái xe; điều khiển phương tiện giao thông đi đúng làn đường, phần đường; dừng quan sát khi qua đường. Bên cạnh đó, tập trung vận động người đi đò tự giác mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay; nhắc nhở chủ phương tiện không được chở quá số người quy định, nhất là mùa mưa, lũ. Ngoài ra, Hội thường xuyên nhắc nhở cán bộ, hội viên CCB phải gương mẫu tham gia bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; không lấn chiếm hành lang ATGT và các phụ kiện hạ tầng khác; duy trì tính hiệu quả, phát triển và nhân rộng các mô hình "Câu lạc bộ 6 không" và mô hình "CCB tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự ATGT, trật tự đô thị" và các công trình, phần việc đảm bảo ATGT. 

Theo bà Trần Thị Xuân, Phó Trưởng Ban ATGT TP Cần Thơ, Ban ATGT thành phố sẽ chỉ đạo, hướng dẫn Ban ATGT quận, huyện phối hợp với Hội CCB cùng cấp xây dựng kế hoạch phối hợp năm 2019 và tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời phân công báo cáo viên tham gia lớp tập huấn tuyên truyền, cung cấp tài liệu... Đặc biệt phối hợp với Hội CCB thành phố vận động xã hội hóa để hỗ trợ tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các Đội "CCB tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị".

TRẦN VŨ TRỌNG

Chia sẻ bài viết