29/04/2018 - 16:42

Phối hợp trang bị kiến thức về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh 

Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên TP Hồ Chí Minh và Thành đoàn Cần Thơ vừa phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình văn hóa giao thông”, với sự tài trợ của Công ty Kymco chuyên sản xuất xe tay ga 50 phân khối dành cho học sinh cấp III, tại Trường THPT Nguyễn Việt Hồng. Trong chương trình, học sinh được tìm hiểu một số kiến thức cơ bản về an toàn giao thông (ATGT); các quy định pháp luật về trật tự ATGT; các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; những nguyên nhân thường dẫn đến tai nạn giao thông, các hành vi tham gia giao thông không an toàn... Học sinh còn được hướng dẫn quy tắc tham gia giao thông đúng luật và an toàn, các kỹ năng lái xe an toàn…

Học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Hồng tham gia lái xe 50 phân khối an toàn của Công ty Kymco sản xuất. Ảnh: XUÂN ĐÀO
Học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Hồng tham gia lái xe 50 phân khối an toàn của Công ty Kymco sản xuất. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Theo cô Tăng Thị Thùy Lan, Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, toàn trường hiện có 1.236 học sinh. Ban Giám hiệu rất quan tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT lồng ghép vào các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Trường có 1 Câu lạc bộ pháp luật, với 30 thành viên tham gia. Các thành viên của Câu lạc bộ trực tiếp dàn dựng kịch bản tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng tuần theo từng chủ đề, đặt câu hỏi với nội dung xoay quanh quy định của Luật Giao thông đường bộ; Luật phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường... Đoàn trường còn phân công đoàn viên thanh niên trực tiếp theo dõi, thường xuyên nhắc nhở học sinh không được điều khiển xe phân khối lớn và khi đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm.     

Anh Trần Hồng Phúc, chuyên viên Ban Thanh niên trường học thuộc Thành đoàn Cần Thơ, cho biết: “Đây là năm đầu Thành đoàn kết hợp với Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Hành trình văn hóa giao thông”. Trong tháng 4, Chương trình được tổ chức tại 6 điểm trường THPT: Bình Thủy, Nguyễn Việt Hồng, Bùi Hữu Nghĩa, Lương Định Của, Chuyên Lý Tự Trọng, Dân tộc nội trú. Nhằm khích lệ và động viên tinh thần những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu học tập tốt, sau các buổi tuyên truyền, Công ty Kymco tặng mỗi trường 1 xe máy Visar (50 phân khối) để Ban Giám hiệu các trường xét tặng 1 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của trường vào dịp tổng kết năm học”.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết