Chiều 5-6-2014, Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á (Quỹ AIP) có buổi làm việc với Thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ và lãnh đạo các sở, ngành liên quan bàn việc phối hợp thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ em” giai đoạn 2014-2015.
 |
|
Niểm vui của học sinh ở quận Cái Răng khi được tặng mũ bảo hiểm. Ảnh: X.ĐÀO |
Dự án triển khai thực hiện tại 6 địa phương gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Hà Tĩnh và Đồng Nai, với mục tiêu nâng cao kiến thức, năng lực thiết kế và thực thi chiến dịch tuyên truyền, giáo dục kết hợp với tuần tra, xử lý vi phạm về quy định đội MBH ở trẻ em cho các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan báo chí các tỉnh, thành liên quan. Qua đó, đẩy mạnh mối quan hệ đối tác thông qua việc duy trì và phát triển dự án; tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, số liệu đầy đủ về vấn đề đội MBH cho trẻ em. Đồng thời, nâng cao các kỹ năng truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm về vấn đề đội MBH cho cán bộ trực tiếp quản lý, điều hành ở các cấp, ngành liên quan; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài địa phương
đạt hiệu quả cao nhất. Sau 8 tháng triển khai dự án (từ tháng 10-2013 đến tháng 5-2014), các ban, ngành 6 địa phương đã tuyên truyền đến cộng đồng dân cư, các bậc phụ huynh và học sinh; có những cam kết, kế hoạch hành động cụ thể, nhằm cải thiện tình hình ATGT. Qua đó, tỷ lệ trẻ em tham gia đội MBH ngày càng tăng.
Theo thống kê của Quỹ AIP, hiện nay, xe máy là phương tiện đi lại thông dụng nhất ở Việt Nam (chiếm 95%), có hơn 90% người lớn đội MBH nhưng chỉ có 30% trẻ em thực hiện. Mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em và thanh thiếu niên dưới 19 tuổi tử vong do tai nạn giao thông (TNGT), tỷ lệ tử vong do chấn thương đầu là 79%. Thời gian qua, TP Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trong đó có chấp hành đội MBH khi tham gia giao thông. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Gia đình phụ nữ tham gia đội MBH cho trẻ khi tham gia giao thông - Vì sự an toàn của trẻ” tại quận Cái Răng và huyện Vĩnh Thạnh
Theo ông Nguyễn Hữu Nhân, Phó trưởng phòng Công tác học sinh, Sở Giao dục và Đào tạo thành phố, hằng năm, Sở có công văn chỉ đạo các trường tiểu học, THCS và THPT tuyên truyền cho học sinh hiểu tác hại của việc không đội MBH khi tham gia giao thông; đồng thời phối hợp với Ban ATGT thành phố và Công ty Hon - da tập huấn kỹ năng lái xe an toàn và cách chọn lựa MBH chất lượng để sử dụng.
Tại cuộc họp, các đại biểu đặt vấn đề về chất lượng MBH, cách phân biệt MBH cho người lớn và trẻ em; kinh phí in ấn tài liệu, tờ bướm tuyên truyền; tổ chức tập huấn; tặng MBH đạt chất lượng cho trẻ
Bà Nguyễn Diệu Nương, Giám đốc Chương trình Quỹ Phòng, chống thương vong Châu Á, cho biết: “Tiếp nối thành công dự án năm 2013, nay Quỹ AIP mở rộng địa bàn dự án ra 6 tỉnh, thành phía Nam gồm: Cần Thơ, Long An, Bình Dương, An Giang, Tây Ninh và Trà Vinh; tạo tiền đề liên kết, phối hợp hoạt động giữa các ban, ngành địa phương nâng cao tỷ lệ đội MBH cho trẻ em cũng như chuẩn bị các dự án về ATGT sau này. Đồng thời hỗ trợ các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tổng thể, bền vững trong việc thực hiện tuyên truyền, xử phạt về MBH trẻ em; cung cấp cho cán bộ tham dự tập huấn các kiến thức, kỹ năng bài bản để áp dụng vào việc tổ chức các chiến dịch truyền thông, cưỡng chế về ATGT. Sau buổi làm việc này, Quỹ AIP cùng với Thường trực Ban ATGT TP Cần Thơ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện dự án”.
XUÂN ĐÀO