20/02/2014 - 20:56

PHỐI HỢP TẬP HUẤN SƠ CẤP CỨU CHO LỰC LƯỢNG THỰC THI NHIỆM VỤ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ vừa ký kế hoạch phối hợp với Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Cần Thơ tổ chức tuyên truyền về ATGT và tập huấn sơ cấp cứu cho lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Thanh tra giao thông (TTGT), Bảo vệ dân phố, tình nguyện viên (TNV) Hội CTĐ năm 2014.

 Các thành viên Nghiệp đoàn mô tô khách và Công an phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt tham gia tập huấn phương pháp sơ cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông.  Ảnh: X.ĐÀO

Theo đó, hai đơn vị này tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục về trật tự ATGT, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cả đường bộ và đường thủy cho cán bộ, hội viên, TNV CTĐ. Các cán bộ, hội viên, TNV nêu trên phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT đường bộ và đường thủy nội địa (ĐTNĐ) như: đội mũ bảo hiểm (MBH) đạt quy chuẩn và cài quai đúng quy định khi tham gia giao thông đường bộ, mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay khi đi đò, thuyền trên sông; sẵn sàng và tự nguyện tham gia sơ cấp cứu cho nạn nhân khi xảy ra các trường hợp tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ và đường thủy. Cán bộ, hội viên và TNV ký cam kết thực hiện 10 điều cam kết dành cho người đi mô tô, xe gắn máy. Đồng thời hai đơn vị phối hợp tổ chức tập huấn về sơ cấp cứu cho lực lượng CSGT, TTGT, bảo vệ dân phố và lực lượng TNV Hội CTĐ. Cụ thể, mở 10 lớp sơ cấp cứu cơ bản cho 400 học viên tại các quận, huyện; mở 1 lớp cho lực lượng TNV Hội CTĐ tại các xã, phường nơi thường xảy ra TNGT; tổ chức Hội thi kiến thức về ATGT và sơ cấp cứu có khoảng 150 người; thành lập 2 điểm sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng trên đường tại quận Cái Răng và Ô Môn.

Theo ông Huỳnh Tiến Dũng, Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ, Thành hội chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền và phát động cho cán bộ, hội viên, TNV ký 10 điều cam kết do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phối hợp với tổ chức an toàn đường bộ toàn cầu đưa ra; cử giảng viên giảng 10 lớp sơ cấp cứu cơ bản tại 9 quận, huyện cho các lực lượng CSGT, TTGT, bảo vệ dân phố và TNV Hội CTĐ; mở 1 lớp cho TNV là lái xe tham gia chuyển bệnh từ thiện trên địa bàn thành phố. Đồng thời phối hợp với Ban ATGT thành phố khảo sát và lựa chọn tổ chức điểm sơ cấp cứu đường bộ tại quận Cái Răng và quận Ô Môn; tuyển chọn TNV tham gia sơ cấp cứu thường xuyên và vận động nguồn trang bị túi sơ cấp cứu, cáng nẹp tại 2 điểm sơ cấp cứu được tổ chức.

Ban ATGT thành phố tham gia báo cáo viên và cung cấp tài liệu tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, ĐTNĐ và các văn bản có liên quan đến ATGT cho các lớp tập huấn của Hội CTĐ tổ chức; hỗ trợ kinh phí tổ chức 10 lớp tập huấn và Hội thi kiến thức ATGT và sơ cấp cứu; huy động lực lượng CSGT, TTGT tham dự lớp tập huấn sơ cấp cứu tại các quận, huyện…

Dự kiến, các lớp tập huấn sẽ tổ chức trong 6 tháng đầu năm 2014.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết