04/05/2015 - 21:29

PHỐI HỢP KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, KHÁCH DU LỊCH BẰNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Thực hiện tinh thần công văn của Bộ Giao thông vận tải (GTVT); UBND TP Cần Thơ và kế hoạch của Sở GTVT TP Cần Thơ về việc tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển hành khách, khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa (PTTNĐ)…, ông Lê Thuận Bé, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ cùng lãnh đạo Cảng vụ đường thủy nội địa (ĐTNĐ) khu vực IV, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ trên sông, Trung tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã đến kiểm tra hoạt động này tại Du thuyền Cần Thơ, Khách sạn Victoria và Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ.

 Các thành viên đoàn kiểm tra tại Khách sạn Victoria Cần Thơ.  

Đợt này, đoàn tập trung kiểm tra tại các cảng, bến thủy nội địa hàng hóa, hành khách, bến khách ngang sông, các phương tiện vận chuyển hành khách, khách du lịch bằng PTTNĐ, tàu du lịch nhiều tầng, nhà hàng nổi, tàu cao tốc trên các tuyến ĐTNĐ thuộc địa phận TP Cần Thơ. Theo ông Lê Thuận Bé, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, đoàn tập trung kiểm tra các điều kiện đảm bảo ATGT trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng PTTNĐ theo Thông tư liên tịch giữa Bộ GTVT và Bộ VHTT&DL, tập trung kiểm tra, xử lý các bến thủy nội địa không đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định; bến thủy nội địa hàng hóa, hành khách, bến khách ngang sông hoạt động không phép hoặc giấy phép hết hạn; chở quá số người quy định trên phương tiện; thuyền viên, người điều khiển phương tiện không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn; giao người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Các nội dung liên quan việc trang bị đủ thiết bị an toàn như: áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh hoặc có trang bị nhưng không đảm bảo chất lượng, không yêu cầu hành khách sử dụng. Bố trí không đủ định biên thuyền viên; không có danh sách hành khách (trừ phương tiện chở khách ngang sông); kiểm tra phương án và các dụng cụ, thiết bị phòng cháy chữa cháy bố trí trên phương tiện theo quy định.

Tại các điểm kiểm tra, hầu hết phương tiện đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định, các đơn vị đã xuất trình đầy đủ giấy phép đăng ký, đăng kiểm cũng như bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Tuy nhiên, còn một số lỗi nhỏ chưa thực hiện đúng quy định, các đơn vị cần khắc phục như: Cần duy trì đảm bảo các trang thiết bị đảm bảo an toàn cho khách du lịch; đưa nhân viên tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, để được cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy; tất cả thủy thủ đều phải có bằng (giấy) chứng nhận thủy thủ, không được ghi là thuyền viên; điều chỉnh nội dung sổ danh bạ thuyền viên đúng quy định. Đặc biệt không chở quá số người quy định của phương tiện; phải bố trí các trang thiết bị, áo phao cứu sinh hoặc dụng cụ nổi cầm tay đúng nơi quy định, dễ nhìn, dễ lấy khi có sự cố xảy ra.

Ông Huỳnh Tuấn Kiệt, Phó Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ TP Cần Thơ, cho biết: “Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, đoàn sẽ duy trì phối hợp kiểm tra định kỳ mỗi tháng một lần (thời gian cụ thể từng đợt Sở GTVT chủ động thông báo trước 3 ngày). Căn cứ vào kết quả kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra lập biên bản nhắc nhở hoặc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Quá trình kiểm tra phát hiện vi phạm, nếu hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của đơn vị nào thì đơn vị đó thụ lý; nếu vi phạm thuộc thẩm quyền của nhiều đơn vị thì giao lực lượng Cảnh sát đường thủy thụ lý”.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết