29/01/2019 - 08:37

Phối hợp giữ gìn trật tự giao thông 

Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) quận Ninh Kiều, từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền pháp luật, tuần tra, xây dựng các mô hình và thực hiện nhiều hoạt động liên quan khác nên tình hình trật tự ATGT, trật tự đô thị trên địa bàn được giữ vững, ổn định.

Trong quá trình tiếp dân, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Ninh Kiều thường lồng ghép tuyên truyền pháp luật về ATGT.

Năm 2018, Ban ATGT quận tổ chức triển khai 121 văn bản liên quan đến công tác đảm bảo trật tự ATGT; phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 1.079 cuộc, phát 43.500 tờ rơi. Các ban, ngành, đoàn thể, tùy theo đặc thù đơn vị, đã có những hoạt động phối hợp thiết thực. Chẳng hạn, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận chỉ đạo các trường học tổ chức triển khai công tác ATGT, an ninh trật tự, 100% công chức, viên chức, người lao động cam kết không uống rượu bia khi tham gia giao thông và không vi phạm về ATGT phải bị xử lý hành chính, 100% Liên đội đăng ký chuyên hiệu ATGT…

Ban ATGT quận cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận triển khai hiệu quả các mô hình về đảm bảo ATGT đến cơ sở Hội thông qua các cuộc họp, sinh hoạt. Trong năm, 100% cơ sở Hội ra quân lập lại trật tự ATGT được 226 cuộc với hàng ngàn lượt chị em tham gia. Theo chị  Nguyễn Thiên Nga, Chủ tịch hội LHPN phường Xuân Khánh, Hội còn phối hợp Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên phường tổ chức tọa đàm “Vai trò của đoàn viên - hội viên trong công tác ATGT”. Bên cạnh đó, Hội thường xuyên vận động chị em tiểu thương thực hiện văn minh trong buôn bán, không lấn chiếm lòng, lề đường…, hội viên chấp hành rất tốt.

Ban ATGT quận còn phối hợp Quận đoàn tuyên truyền đoàn viên thanh niên và người dân tích cực thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT, thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, triển khai cho đoàn viên và học sinh ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT và lái xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, nhất là tuân thủ quy định về đội mũ bảo hiểm… Bên cạnh đó, Ban ATGT quận chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp ban, ngành chuyên môn khảo sát, lắp mới, sửa chữa, di dời biển báo giao thông, sơn phản quang vạch tín hiệu giao thông đường bộ phù hợp với tình hình thực tế, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn giao thông, nạo vét, khai thông cống rãnh đảm bảo không ngập nghẹt, phục vụ người dân đi lại thuận lợi. Riêng lực lượng cảnh sát giao thông với vai trò nòng cốt tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Trung tá Trần Hậu Giang, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Ninh Kiều, cho biết: “Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng phối hợp tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời điều tiết giao thông ở các giao lộ trong giờ cao điểm, cùng các lực lượng khác giải tỏa lòng lề đường, chống ùn tắc, đua xe trái phép”.

Với nỗ lực và quyết tâm của chính quyền địa phương và sự ủng hộ của người dân, không khó để năm 2019 Ninh Kiều tiếp tục xây dựng thành công nếp sống văn minh đô thị của quận trung tâm thành phố.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết