28/08/2013 - 22:28

Phối hợp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên các phương tiện giao thông thủy, bộ

Ngày 28-8-2013, Sở Cảnh sát PCCC và Sở Giao thông vận tải (GTVT)  thành phố ký kết quy chế về việc phối hợp trong công tác đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên các phương tiện giao thông thủy, bộ.

Theo quy chế, 2 đơn vị phối hợp kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC trong lĩnh vực GTVT trên các phương tiện thủy, bộ; xử lý các hành vi vi phạm an toàn PCCC đối với phương tiện giao thông thủy, bộ không đảm bảo an toàn PCCC. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCCC trong quá trình đào tạo cấp giấy phép điều khiển phương tiện và các văn bản hướng dẫn hiện hành vào chương trình đào tạo, huấn luyện. Sở cảnh sát PCCC và Sở GTVT có nhiệm vụ trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến công tác bảo đảm an toàn PCCC hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh và sử dụng phương tiện giao thông thủy, bộ trên địa bàn thành phố. Khi có cháy, nổ xảy ra trên các phương tiện giao thông thủy, bộ thuộc địa bàn thành phố, Phòng Cảnh sát PCCC các quận, huyện nơi có đám cháy xảy ra phải phối hợp với Sở GTVT tổ chức huy động lực lượng, phương tiện một cách nhanh nhất đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản của người dân, lãnh đạo 2 đơn vị khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện phối hợp trong công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ…

Lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC và Sở GTVT ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên các phương tiện giao thông thủy, bộ.

Đồng chí Lư Thành Đồng, Giám đốc Sở GTVT thành phố cho biết: Nhiệm vụ PCCC không phải riêng của lực lượng PCCC mà là trách nhiệm của toàn dân. Đối với ngành giao thông vận tải là một trong những ngành có nhiều nội dung liên quan đến công tác PCCC như xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông, hoạt động giao thông vận tải, kiểm định phương tiện… Cho nên việc ký quy chế nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 cơ quan trong việc thực hiện công tác PCCC trên địa bàn đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn không để xảy ra cháy nổ.

Đến dự lễ ký kết, đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh, để thực hiện tốt quy chế phối hợp, trước hết cần triển khai đầy đủ nội dung quy chế cho lực lượng của 2 đơn vị quán triệt, thực hiện đầy đủ. Việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các sở ngành chức năng nhất là công an, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trong công tác cứu nạn, cứu hộ. Định kỳ tiến hành sơ, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai phối hợp…

Bài, ảnh: MINH HOÀNG

 

Chia sẻ bài viết