12/04/2018 - 07:30

Phối hợp đảm bảo an toàn giao thông 

Ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) quận Ninh Kiều, cho biết: “Quận ủy, UBND quận tập trung triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATGT; các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ giải quyết tốt các vấn đề liên quan; chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông. Qua đó, đảm bảo trật tự giao thông thông suốt, nhất là thời điểm diễn ra các hoạt động lễ, hội”. Cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; triển khai các văn bản liên quan đến doanh nghiệp kinh doanh vận tải, trường học, khu dân cư, bến tàu, bến xe, chợ, bến đò khách ngang sông… của 13 phường để người dân hiểu biết, không vi phạm. Ngoài ra, Phòng Văn hóa thông tin, Đài truyền thanh quận… phổ biến bằng nhiều hình thức các nội dung về xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Quận ủy Ninh Kiều chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vận động người thân, gia đình và cộng đồng chấp hành tốt quy định pháp luật,...

Các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn quận Ninh Kiều phối hợp xây dựng đoạn đường ATGT tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, ra mắt cuối năm 2015, đến nay tiếp tục duy trì hiệu quả, góp phần tích cực trong giữ gìn an ninh trật tự. Ảnh: KIỀU CHINH
Các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn quận Ninh Kiều phối hợp xây dựng đoạn đường ATGT tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, ra mắt cuối năm 2015, đến nay tiếp tục duy trì hiệu quả, góp phần tích cực trong giữ gìn an ninh trật tự. Ảnh: KIỀU CHINH

 

Với vai trò nòng cốt, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều tuần tra khép kín, xử lý nghiêm vi phạm. Từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng thực hiện nhiều chuyên đề xử phạt những hành vi thường là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, như: chạy ngược chiều, vượt đèn đỏ, sử dụng rượu bia quá nồng độ quy định khi lái xe… Thiếu tá Huỳnh Út Thiêm, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều, nhận định: “Quý I/2018, số người vi phạm quy định về trật tự ATGT giảm nhiều so với trước. Đa số người dân chấp hành tốt việc đi đúng phần đường, làn đường các tuyến giao thông, không chở quá số người quy định, nghiêm túc đội mũ bảo hiểm, nhất là đối với trẻ em bậc tiểu học. Vào giờ cao điểm, cán bộ, chiến sĩ túc trực các giao lộ trọng yếu, đông phương tiện qua lại để điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc”.

Theo ông Dương Tấn Hiển, thời gian tới, quận tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp về đảm bảo trật tự ATGT, duy tu, sửa chữa đường sá, giúp người dân lưu thông an toàn, thuận lợi. Đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, nhân rộng các mô hình về giữ gìn trật tự ATGT hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn cũng như phát triển kinh tế - xã hội quận trung tâm thành phố.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết