18/10/2018 - 09:56

Phổ biến pháp luật về giao thông cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng 

Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ vừa phối hợp Công an quận Cái Răng tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ) và các văn bản mới quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông ĐTNĐ liên quan các tiểu thương mua bán và sinh sống khu vực chợ nổi Cái Răng. Trong đó, tập trung tuyên truyền những điều kiện cần thiết khi tham gia giao thông đường thủy, như: mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay; người điều khiển phương tiện thủy có đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn (CCCM) phù hợp; không chở quá số người quy định, phải đảm bảo điều kiện an toàn của cảng, bến và phương tiện thủy. Đồng thời, giới thiệu địa điểm để bà con có nhu cầu đăng ký học thi lấy bằng cấp, CCCM; phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng ngừa đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường... tuyến đường thủy. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác của người dân về phòng chống, mạnh dạn tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần cùng lực lượng công an làm trong sạch địa bàn.

Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ phát tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông ĐTNĐ cho các tiểu thương chợ nổi Cái Răng.

Theo Đại úy Ngô Trường Giang, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Cái Răng, qua kiểm tra thực tế các phương tiện neo đậu mua bán, sinh sống tại khu vực chợ nổi Cái Răng cho thấy, nhiều phương tiện còn cột neo vào phao phân luồng giao thông; mỗi khi có tàu đưa khách du lịch vào tham quan chợ nổi Cái Răng, nhiều chủ phương tiện đưa ghe, tàu tiếp cận mời bán nước giải khát, trái cây... Việc này hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông. Chị Nguyễn Thị Tố Trinh (ở phường Lê Bình) cho biết: “Hằng ngày, tôi sử dụng ghe nhỏ gắn máy đuôi tôm len lỏi quanh các ghe, tàu đang neo đậu tại khu vực chợ nổi Cái Răng để mua bán. Do chỉ quẩn quanh khu vực chợ nổi, không lưu thông xa nên tôi chưa trang bị phao cứu sinh và chưa học thi lấy CCCM. Sau buổi tuyên truyền này, tôi sẽ đăng ký học thi lấy CCCM để đảm bảo an toàn khi buôn bán trên sông”.

Thượng tá Nguyễn Văn Ngôn, Trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Từ nay đến cuối năm, lãnh đạo phòng chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông ĐTNĐ; thường xuyên tuần tra kiểm soát các bến khách ngang sông, du thuyền, nhà hàng nổi, tàu du lịch... Đối với chợ nổi Cái Răng, yêu cầu lực lượng tăng cường kiểm tra, sắp xếp và nhắc nhở bà con neo đậu đúng nơi quy định, không lấn chiếm luồng tàu chạy gây mất trật tự an toàn giao thông. Song song đó, hướng dẫn bà con ký cam kết không vi phạm quy định Luật Giao thông ĐTNĐ; nhắc nhở bà con không vứt rác, súc vật bừa bãi xuống sông gây ô nhiễm môi trường... Dịp này, Phòng tặng 25 phần quà và 25 áo phao cho các tiểu thương sinh sống và mua bán tại chợ nổi Cái Răng”. 

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết