27/12/2018 - 06:36

Phát huy vai trò phụ nữ trong giữ gìn an toàn giao thông 

Thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ, Ban ATGT thành phố và chỉ đạo của Ban ATGT quận, thời gian qua, Ban Thường vụ Hội LHPN quận Cái Răng triển khai, chỉ đạo các cấp Hội trong quận đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT. Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về ATGT thủy, bộ. 

Hội Phụ nữ và Hội Nông dân phường Thường Thạnh, quận Cái Răng phối hợp phát tờ rơi tuyên truyền trật tự đô thị, TTATGT cho các tiểu thương khu vực chợ Cái Chanh. Ảnh: XUÂN ĐÀO
Hội Phụ nữ và Hội Nông dân phường Thường Thạnh, quận Cái Răng phối hợp phát tờ rơi tuyên truyền trật tự đô thị, TTATGT cho các tiểu thương khu vực chợ Cái Chanh. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Ngoài ra, các cấp Hội LHPN quận Cái Răng còn phối hợp tuyên truyền về văn hóa giao thông; ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự đô thị, TTATGT, nhất là việc vận động người đi đò mặc áo phao; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đường bộ...  Đồng thời, chú trọng đến hiệu quả tuyên truyền của các mô hình: “Gia đình hội viên, phụ nữ cam kết đội mũ bảo hiểm cho trẻ em - Vì sự an toàn của trẻ” và mô hình “Phụ nữ không mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, mua bán, phơi nông sản, gây ách tắc giao thông”. Trong đó, vai trò của hội viên, phụ nữ là nòng cốt trực tiếp tuyên truyền, vận động chồng, con trong gia đình chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông. 

Bà Lê Thị Liên, Chủ tịch Hội LHPN phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, cho biết: “Ngay từ đầu năm, các cấp Hội phụ nữ phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ chấp hành đúng quy định pháp luật về giao thông; cho các chị ký cam kết thực hiện... Trong đó, tập trung tuyên truyền những tác hại của việc lạm dụng rượu, bia; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, mua bán. Qua đó ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của các chị được nâng lên; năm 2018, chưa phát hiện hội viên, phụ nữ vi phạm”.

Bà Hồ Thị Công Dung, Chủ tịch Hội LHPN quận Cái Răng chỉ đạo Hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự đô thị, TTATGT trên địa bàn quận Cái Răng, trong các cấp hội thông qua chương trình, kế hoạch họp ban chấp hành, chi, tổ, nhóm định kỳ, thường xuyên. Đồng thời, tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Gia đình hội viên, phụ nữ cam kết đội mũ bảo hiểm cho trẻ em - Vì sự an toàn của trẻ”; đồng thời vận động phụ nữ hưởng ứng mô hình “Phụ nữ không mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, mua bán, phơi nông sản gây ách tắc giao thông”, tích cực vận động con em trong gia đình gương mẫu chấp hành quy định về trật tự đô thị, TTATGT, góp phần hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra...

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết