09/12/2022 - 08:46

Phát huy hiệu quả mô hình phụ nữ tự quản an toàn giao thông 

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Hội LHPN quận Ninh Kiều vừa tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện mô hình Dân vận khéo “Phụ nữ thực hiện 3 tự quản: an ninh trật tự, an toàn giao thông (ATGT), vệ sinh môi trường”. Mô hình đã phát huy vai trò của các cấp Hội trong phối hợp chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật trong cán bộ, hội viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo ATGT, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn.

Hội LHPN quận Ninh Kiều khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện mô hình 3 tự quản, trong đó có tự quản về ATGT.

Các cấp Hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, đi đôi với phê phán, lên án các hành vi cố ý vi phạm ATGT… Chị Trương Thị Thuận, Chủ tịch Hội LHPN phường An Bình, cho biết: “Hội phối hợp UBND phường, ban nhân dân 8 khu vực ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, tuyên truyền, vận động gia đình và người thân không lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán, kinh doanh, cản trở giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, chở quá số người quy định… Hội còn vận động xã hội hóa 200 nón bảo hiểm tặng người dân”.

Các cấp Hội thường xuyên phối hợp Công ty Head Honda tổ chức hướng dẫn chị em cách kiểm tra xe và lái xe an toàn; duy trì các mô hình “Phụ nữ không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang giao thông, để buôn bán họp chợ gây ách tắc và tai nạn giao thông”, câu lạc bộ “Không có người thân vi phạm pháp luật”, “Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện ATGT”… Các cấp Hội còn thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, như: vệ sinh các tuyến đường, nâng cấp hẻm... giúp việc đi lại thêm an toàn, thuận lợi.

Theo chị Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, Hội sẽ tiếp tục nâng chất thực hiện mô hình; phấn đấu mỗi cơ sở Hội có một mô hình, cách làm hay; đồng thời, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, biện pháp phòng tránh tai nạn, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng...

Chia sẻ bài viết