12/10/2014 - 01:47

Phát huy hiệu quả mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông đường thủy”

Thực hiện chỉ đạo của Công an TP Cần Thơ về xây dựng thí điểm xã, phường, thị trấn an toàn về an ninh trật tự (ANTT), Ban lãnh đạo Phòng Cảnh sát đường thủy (Phòng PC68) Công an TP Cần Thơ phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt và Chi ủy khu vực Lân Thạnh 1 đã nỗ lực triển khai thực hiện mô hình "Đảm bảo ANTT và trật tự an toàn giao thông đường thủy" tại khu vực Lân Thạnh 1, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Qua gần 2 năm thực hiện, mô hình đã mang lại hiệu quả cao, tình hình ANTT và trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy trên địa bàn được giữ vững, ổn định; tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra, các hộ dân an tâm kinh doanh, sản xuất, nâng cao đời sống, tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) giảm rõ rệt.

Khu vực Lân Thạnh 1 là đất cồn nằm giữa sông Hậu, có nhiều phương tiện giao thương hàng hóa từ cù lao Tân Lộc vào đất liền và các sà lan vận chuyển và khai thác cát hoạt động… Theo báo cáo của Phòng PC68, qua gần 2 năm triển khai thực hiện mô hình, Ban lãnh đạo phòng đã phối hợp với khu vực Lân Thạnh 1 triển khai đến 100% cán bộ, đảng viên và người dân trong khu vực nắm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung các quy định về phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự ATGT… Đồng thời, tuyên truyền những thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm, cách phòng chống lụt bão, nơi neo đậu ghe tàu, bè cá an toàn trong mùa mưa, lũ…

Thượng tá Nguyễn Hồng Nam, Phó trưởng Phòng PC68 Công an TP Cần Thơ (bìa phải) tặng quà cho hộ nghèo ở khu vực Lân Thạnh 1, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt.

Bà Phạm Thị Mười (ngụ khu vực lân Thạnh 1, phường Tân Lộc), bộc bạch: "Từ khi triển khai thực hiện mô hình "Đảm bảo ANTT và trật tự ATGT đường thủy" đến nay, tình hình ANTT và trật tự ATGT đường thủy khu vực Lân Thạnh 1 đã được ổn định, hạn chế nạn trộm cắp vặt, ngăn chặn nạn sà lan xáng cạp cát gây sạt lở bờ sông, bà con cũng yên tâm lao động sản xuất… Không chỉ vậy, mấy chú công an còn vận động nhà hảo tâm đến thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo hiếu học trong khu vực". Song song đó, lực lượng Phòng PC68 và công an, đoàn viên thanh niên, lực lượng bảo vệ dân phố phường Tân Lộc phối hợp tuần tra đêm, giải tán hàng chục tụ điểm đá gà, thanh niên tụ tập đêm khuya; tham gia hòa giải nhiều vụ tranh chấp tài sản, hôn nhân gia đình… Thành lập 1 đội xung kích tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra, gồm 14 thành viên và thành lập 17 tổ tự quản. Đồng thời, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở hoạt động các bến khách ngang sông; phương tiện sử dụng dinamo kích điện đánh bắt thủy sản trái phép, phương tiện khai thác cát quá giờ quy định. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng trinh sát Phòng PC68 đã phát hiện và bắt quả tang tên Nguyễn Văn Sù (SN 1977, ngụ khu vực Long Châu, phường Tân Lộc) đang vận chuyển 6.000 lít dầu, không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nên đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Hữu Lập, Trưởng Phòng PC68 Công an TP Cần Thơ, cho biết: "Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đội nghiệp vụ Phòng PC68 với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương trong việc thực hiện mô hình nêu trên đã giúp người dân trong khu vực Lân Thạnh 1 nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT và ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm… Từ đó, tình hình ANTT và trật tự ATGT đường thủy trên địa bàn được giữ vững ổn định, Từ nay đến cuối năm, phát huy hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" Phòng PC68 huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa… góp phần đảm bảo ANTT và trật tự ATGT đường thủy tại địa phương".

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết