21/10/2017 - 17:45

Phát huy hiệu quả mô hình camera an ninh 

Từ đầu năm 2017 đến nay, Công an phường Bình Thủy (quận Bình Thủy) kết hợp cảnh sát trật tự, quân sự, bảo vệ dân phố thường xuyên ra quân lập lại trật tự đô thị (TTĐT) trên các tuyến đường. Các lực lượng tuần tra trên 180 cuộc, phát hiện xử phạt 94 trường hợp vi phạm, chủ yếu đậu xe dưới lề đường mua hàng hóa, ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông (ATGT); xử phạt hơn 14 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng giáo dục 320 điểm mua bán lấn chiếm lề đường, tạm giữ nhiều tang vật liên quan. Bên cạnh đó, quá trình tuần tra đêm, công an giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, trong đó có 2 nhóm với 10 thanh niên tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép. Không chỉ thế, mô hình camera an ninh triển khai ở phường phát huy hiệu tích cực trong giữ gìn TTĐT. Mô hình camera an ninh đặt ở chợ đường Bùi Hữu Nghĩa có thể quan sát tình hình giao thông, kịp thời xử lý những nơi xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hiện nay, tình hình TTĐT các khu vực chuyển biến tích cực, điển hình khu vực 1 và khu vực 3, xử lý triệt để những hành vi lấn chiếm lề đường. Đường thông hè thoáng không chỉ tạo mỹ quan mà còn góp phần đảm bảo ATGT, phương tiện đi lại thuận lợi.

Hệ thống camera an ninh giúp Công an phường Bình Thủy nắm tình hình, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trật tự đô thị. Ảnh: KIỀU CHINH

Trưởng Công an phường Bình Thủy Lê Minh Thệ cho biết: “Khoảng 70% người dân trên địa bàn sống bằng nghề kinh doanh, dịch vụ, mua bán, lao động phổ thông. Bà con chấp hành tốt TTĐT, trật tự ATGT. Tuy nhiên, còn một số trường hợp từ địa phương khác mang nông sản đến mua bán nhỏ lẻ, để hàng hóa không đúng nơi quy định. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, cố tình tái phạm sẽ xử phạt nghiêm để răn đe.  Cho các hộ kinh doanh trên địa bàn viết cam kết chấp hành đúng quy định pháp luật”.

 Thời gian qua, các tuyến đường có trường học, công an phường phối hợp các lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông vào giờ cao điểm, tránh gây ùn tắc. Đơn vị thường xuyên cùng ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và các quy định xử phạt liên quan để người dân nắm biết, chấp hành. Luật Giao thông đường bộ được tuyên truyền đến học sinh các trường bằng những hình thức sinh động, dễ hiểu, giúp hình thành thói quen tốt khi tham gia giao thông.

Có thể nói, nỗ lực của cơ quan chức năng và sự chung sức đồng lòng của người dân là nền tảng vững chắc để phường Bình Thủy thực hiện thành công phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, giữ vững trật tự, kỷ cương đô thị.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết