04/04/2014 - 22:26

Thanh tra quy chuẩn kỹ thuật xe khách giường nằm

Phát hiện nhiều phương tiện chưa đảm bảo an toàn

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về việc mở cao điểm thanh tra việc chấp hành quy chuẩn xe khách giường nằm và công văn hướng dẫn nghiệp vụ về một số nội dung liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính, Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ đã nỗ lực ra quân kiểm tra việc chấp hành quy chuẩn quốc gia về chất lượng kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô chở khách giường nằm trên địa bàn thành phố.

Đoàn thanh kiểm tra, thuộc Sở GTVT TP Cần Thơ kiểm tra quy định của xe giường nằm tại bến xe khách trên đường Hùng Vương. Ảnh: XUÂN ĐÀO

 

Đợt kiểm tra này, lực lượng thanh tra Sở GTVT thành phố tập trung kiểm tra số ghế giường nằm và ghế ngồi được lắp đặt trên xe theo nội dung giấy chứng nhận kiểm định; bình cứu hỏa; búa phá cửa sự cố (búa thoát hiểm); dây an toàn của giường nằm và ghế của lái xe; việc lắp đặt và bố trí giường nằm trên xe; hệ thống kính chắn gió, lốp xe, đèn, thiết bị giám sát hành trình được gắn trên xe và các nội dung khác liên quan đến an toàn theo chỉ đạo Quy chuẩn QCVN 09:2011/BGTVT (phụ lục đề cương hướng dẫn kèm của Thanh tra Bộ GTVT).

Ông Phạm Ngọc Châu, chủ xe khách giường nằm Thành Lộc, chạy tuyến Cần Thơ- Hà Nội, cho biết: "Đã hành nghề kinh doanh vận tải hành khách dù chạy tuyến đường dài hay ngắn, tôi luôn tuân thủ các quy chuẩn Quốc gia về chất lượng kỹ thuật xe, bố trí đủ tài xế để thay phiên nhau chạy đúng quy định; thường xuyên giáo dục, nhắc nhở các tài xế chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn tính mạng cho mình và hành khách đi xe…".

Hầu hết các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đều chấp hành quy chuẩn Quốc gia chất lượng kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô chở khách giường nằm, nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự ATGT nên hợp tác rất tích cực với lực lượng. Tại thời điểm kiểm tra, có 16/18 xe chấp hành đúng các quy định của đoàn kiểm tra, 2 xe vi phạm các quy định, gồm: thiếu 1 búa phá cửa sự cố, dây đai an toàn trên giường nằm bị đứt, không thực hiện việc niêm yết giá cước vận tải, phù hiệu hết hạn. Trên xe có đủ số búa phá cửa sự cố nhưng các búa không được gắn trên các vị trí gần cửa thoát hiểm của xe; trang bị đầy đủ dây đai an toàn trên giường nằm, ghế tài xế, các dây được lắp đặt chắc chắn nhưng chưa đảm bảo được độ dẻo nên khi dùng tay kéo đột ngột để kiểm tra hoạt động thì một số dây bị đứt. Qua đó, lực lượng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đào Như An, chủ xe Như An, chạy tuyến cố định Cần Thơ- Quảng Ninh, do vi phạm các lỗi: không niêm yết giá vé theo quy định; phù hiệu xe hết hạn từ ngày 3-3-2014; có trang bị búa phá cửa theo quy định, nhưng thiếu 3 cây; đồng thời tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Ông Bùi Quốc Dũng, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ, cho biết: "Bên cạnh việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện và tước giấy phép lái xe của tài xế, lực lượng thanh tra yêu cầu chủ xe, tài xế sớm khắc phục các lỗi vi phạm để đảm bảo an toàn cho hành khách. Đề nghị Ban Quản lý bến xe tăng cường kiểm tra, kiên quyết không cho xuất bến đối với các xe không đảm bảo các quy định pháp luật về đảm bảo ATGT. Các doanh nghiệp vận tải cần chấp hành nghiêm quy chuẩn Quốc gia về chất lượng kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô chở khách giường nằm. Đồng thời, kiến nghị Bộ GTVT bổ sung quy định về số lượng và trọng lượng của bình chữa cháy tương ứng với số lượng người cho phép chở trên xe (đảm bảo 1 xe có ít nhất 2 bình chữa cháy còn sử dụng được), để ở vị trí cửa trước và cửa sau của xe, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng của hành khách đi trên xe, hạn chế thấp nhất tai nạn nghiêm trọng đáng tiếc xảy ra".

TRẦN VŨ TRỌNG

Chia sẻ bài viết