16/09/2017 - 23:16

Bộ GD-ĐT và Ủy ban ATGT Quốc gia

Phát động hưởng ứng “Tháng hành động an toàn giao thông” năm 2017 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG), Công ty Hon-da Việt Nam tổ chức Lễ phát động học sinh, sinh viên hưởng ứng “Tháng hành động ATGT” năm 2017 tại Hội trường lớn Trường Đại học Cần Thơ. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa; ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách UBATGTQG cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Ban ATGT, Sở GD-ĐT 5 tỉnh, thành phố, gồm: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp và Vĩnh Long về dự.

Đại diện 5 tỉnh, thành phố ký cam kết “Tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT năm 2017-2018” tại lễ phát động “Tháng hành động ATGT” năm 2017. Ảnh: KIM XUÂN      

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách UBATGTQG, tình hình trật tự ATGT trên cả nước tiếp tục được kiềm chế, ùn tắc giao thông trong các đô thị lớn và các tuyến quốc lộ trọng điểm đã giảm tai nạn giao thông (TNGT) cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương. Trong 8 tháng đầu năm 2017, toàn quốc xảy ra 12.775 vụ TNGT, làm chết 5.422 người, bị thương 10.534 người. So với 8 tháng đầu năm 2016, giảm 859 vụ, giảm 318 người chết, giảm 1.266 người bị thương. Tuy nhiên, tình hình TNGT hiện vẫn diễn biến phức tạp, còn xảy ra nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết, gây thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Điều đó cho thấy tính bền vững trong công tác đảm bảo trật tự ATGT tại Việt Nam thời gian tới là một thách thức lớn, đòi hỏi các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị- xã hội cần nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp cấp bách, lâu dài về công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị các sở GD-ĐT, Ban Giám hiệu các trường khu vực Tây Nam Bộ tập trung thực hiện tốt đợt cao điểm hưởng ứng ‘Tháng hành động ATGT” năm 2017 (từ ngày 16-9 đến 31-10-2017) và năm học 2017-2018, với các nội dung trọng tâm sau: Tăng cường và đổi mới nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT theo hướng tăng tính chủ động, sáng tạo của học sinh, sinh viên, lồng ghép với các phong trào, các hoạt động của nhà trường. Tổ chức diễn đàn, tọa đàm chuyên đề về nguyên nhân, hậu quả của TNGT và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, văn hóa giao thông; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sân khấu hóa, viết bài tuyên truyền qua phát thanh nội bộ, website của nhà trường… Gắn việc đẩy mạnh tuyên truyền với thực hiện nghiêm các hình thức, biện pháp xử lý vi phạm; phối hợp đồng bộ giữa ngành giáo dục và các cơ quan liên quan, đặc biệt là cơ quan công an để tạo tác động từ nhiều phía đối với công tác giáo dục ATGT cho học sinh, sinh viên.

Dịp này, lãnh đạo Sở GD-ĐT 5 tỉnh, thành phố ký cam kết “Tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT năm 2017-2018”; Công ty Hon-da Việt Nam đã tặng 10 xe máy và 500 MBH đạt chuẩn cho học sinh, sinh viên. Đại diện Công ty Cổ phần xe điện toàn cầu Pega cũng trao cho Sở GD-ĐT TP Cần Thơ 200 MBH đạt chuẩn. 

KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết