Trong khi các đội bóng tham dự giải hạng Nhất quốc gia đã chuẩn bị cho mùa giải 2022 theo tinh thần kế hoạch của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), CLB bóng đá Cần Thơ vẫn “án binh bất động”, chưa biết sẽ ra sao. Mới đây, công ty chủ quản là công ty A Type Machine (ATM) có văn bản giao CLB trở lại cho công ty mẹ là Sao Nam, khiến loan truyền tin đồn đội bóng có thể bị giải thể như một số đội bóng ở khu vực ÐBSCL.

Cầu thủ Cần Thơ (phải) trong trận đấu với Công an nhân dân mùa giải hạng Nhất 2021.
Ðội bóng Vũng Tàu mới đây đã bổ nhiệm HLV Nguyễn Minh Phương thay ông Trần Minh Chiến, để dẫn dắt đội tham dự giải hạng Nhất quốc gia 2022. Khánh Hòa công bố nhà tài trợ mới với mục tiêu thăng hạng trở lại V.League. Hay như đội Công an nhân dân được Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục tăng cường lực lượng trẻ tài năng của họ… Theo kế hoạch dự kiến của VPF, Giải hạng Nhất quốc gia 2022 sẽ bắt đầu diễn ra từ tháng 2-2022.
Hầu hết các đội hạng Nhất đã có bước chuẩn bị cho mùa giải mới, nhưng đến thời điểm này trụ sở của CLB Bóng đá Cần Thơ vẫn im lìm. Thành phần Ban huấn luyện của đội Cần Thơ mùa rồi do ông Nguyễn Hữu Ðang làm HLV trưởng, nhưng hiện ông vẫn ở Khánh Hòa sau thời gian dài tạm nghỉ do dịch bệnh. Ông Ðang cho biết lãnh đạo CLB chưa liên hệ trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới. Các trợ lý HLV tại Cần Thơ cũng “án binh bất động” chờ đợi. Mặc dù vậy, kể từ khi VPF hủy các giải bóng đá chuyên nghiệp mùa bóng 2021, các thành viên Ban huấn luyện và nhân viên CLB Bóng đá Cần Thơ vẫn được chi trả lương theo thỏa thuận trước đó. Mới đây, Công ty ATM đã đề nghị chuyển CLB trở lại cho công ty mẹ là Sao Nam tiếp quản. Người viết có điện thoại cho lãnh đạo CLB nhưng không liên lạc được.
Về việc này, ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết để chuẩn bị cho mùa bóng mới, đội bóng đá Cần Thơ dự kiến sẽ tập trung lực lượng vào cuối năm nay. Tất nhiên, đội bóng sẽ có sự điều chỉnh về lực lượng cầu thủ và cái này sẽ do Ban huấn luyện CLB đề xuất với lãnh đạo CLB, sau đó mới quyết định những người cụ thể. Về phía địa phương, Cần Thơ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đội bóng hoạt động về chuyên môn và cũng tạo mọi điều kiện để nhà tài trợ phát triển đội bóng tốt hơn, có thể lấy bóng đá nuôi bóng đá.
Tình cảnh ở chế độ “chờ” của đội bóng đá Cần Thơ có thể được cảm thông sau một mùa giải đầy khó khăn do dịch COVID-19 bùng phát ngay sau khi được chuyển giao, thay đổi đơn vị chủ quản. Việc tham dự mùa giải năm 2021 của đội bóng Cần Thơ đã là một sự nỗ lực của địa phương và nhà tài trợ, khi chiêu mộ lực lượng hoàn toàn mới trong thời gian cập rập.
Vấn đề của bóng đá Cần Thơ cũng như các đội láng giềng ở khu vực ÐBSCL khó có thể được giải quyết trong một sớm một chiều. Ðó là chuyện tài chính khi chưa thể thu hút được các doanh nghiệp lớn đầu tư lâu dài cho bóng đá. Ngay với đội bóng giàu truyền thống Ðồng Tháp cũng đang đứng trước những thách thức tồn tại sau khi rớt xuống giải hạng Nhì. Từng 2 lần vô địch quốc gia các năm 1989 và 1996, nhưng bóng đá Ðồng Tháp dần rơi vào tình trạng khủng hoảng khi các lứa cầu thủ kế cận không còn đủ sức gánh vác đội bóng và thiếu nguồn lực đầu tư.
Ðội bóng đá Long An cũng từng là nhà vô địch V.League các năm 2005, 2006, cũng đang vất vả ở giải hạng Nhất, kể từ khi ông bầu Võ Quốc Thắng của Tập đoàn Ðồng Tâm từ bỏ bóng đá. Dù với cái bóng mờ dần của thời hoàng kim, nhưng bóng đá Long An vẫn còn được duy trì. Trong khi đó, sau khi sân Long Xuyên được chuyển công năng giao cho doanh nghiệp, nhiều tin đồn cho rằng đội bóng đá An Giang sẽ giải thể sau mùa giải 2021, phải mượn sân của Kiên Giang.
Tính từ thời điểm Kiên Giang rớt hạng và bỏ bóng đá năm 2013, rồi đến An Giang rớt hạng năm 2014, bóng đá ÐBSCL chưa có đội bóng nào thực sự thi đấu ổn định. Nguồn tài chính hạn hẹp là nguyên nhân chính khiến các đội bóng ÐBSCL phải sống theo kiểu đến đâu hay đến đó. Con đường để bóng đá ÐBSCL quay trở lại còn rất gian nan khi mà các nhà tài trợ chỉ tìm đến bóng đá khu vực này trong thời gian ngắn.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH