14/12/2022 - 16:43

Pháp giải mã “hiện tượng” Ma-rốc 

Trong trận bán kết hai của World Cup 2022 diễn ra lúc 2 giờ sáng 15-12, đương kim vô địch Pháp và tuyển Ma-rốc hứa hẹn sẽ tạo nên trận cầu hấp dẫn khi đây là cuộc chạm trán giữa một đội bóng sở hữu hàng công sắc bén và đội còn lại chỉ mới thua một bàn tại giải.

Tuyển Pháp (trái) có nhiều lợi thế hơn Ma-rốc trước cuộc chạm trán tại bán kết. Ảnh: Twitter @FIFAWorldCup

Ở World Cup 2022, Ma-rốc đang viết nên câu chuyện cổ tích cho chính mình và bóng đá châu Phi bằng lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả, khoa học. Ðánh bại Tây Ban Nha tại vòng 1/8 và loại Bồ Ðào Nha ở tứ kết, Ma-rốc cho thấy họ đã phân tích rất kỹ lối chơi của các đối thủ để có các phương án đối phó. Ma-rốc không hề run sợ trước các “ông lớn”, thậm chí càng đá họ càng tự tin và sẵn sàng cho những kịch bản bất ngờ, nhất là sau khi trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết World Cup.

Tuy nhiên, do đây là trận bán kết và có sự chênh lệch rất lớn về chất lượng cầu thủ, nên Pháp, nhà vô địch năm 1998 và 2018, đương nhiên được đánh giá cao hơn. Dù thi đấu mờ nhạt ở trận tứ kết thắng Anh, tiền đạo Kylian Mbappe với tốc độ và khả năng tạo đột biến vẫn sẽ là niềm hy vọng trên hàng công giúp tuyển Pháp phá vỡ hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đội bóng Bắc Phi. Không chỉ Mbappe, một trung phong dày dặn kinh nghiệm như Olivier Giroud cũng có thể trở thành người hùng ở những thời điểm Pháp cần. Hơn nữa, HLV Didier Deschamps đang có đội hình tốt nhất khi các học trò của ông không gặp chấn thương hay vấn đề thẻ phạt.

Ở bên kia sân, Ma-rốc sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Walid Cheddira do đã nhận thẻ đỏ trong trận thắng Bồ Ðào Nha, trong khi trung vệ Romain Saiss và hậu vệ trái Noussair Mazraoui gặp phải chấn thương. Ðây là bài toán khó mà HLV Walid Regragui phải sớm tìm lời giải bởi hàng thủ chính là sức mạnh, điểm tựa lớn của Ma-rốc. Thủ môn Yassine Bounou của Ma-rốc chỉ mới 1 lần vào lưới nhặt bóng ở World Cup năm nay và đó lại là một pha phản lưới trong trận gặp Canada. Ðiều này có nghĩa chưa một cầu thủ đối phương nào có thể làm rung lưới “Sư tử Atlas” tại giải đấu. Nếu tính cả những trận giao hữu trước thềm World Cup thì Ma-rốc đang giữ sạch lưới 8 trong 9 trận gần nhất. Và để có thể đứng vững trước sức ép dự báo là rất khủng khiếp từ Pháp, tuyển Ma-rốc cũng phải trông cậy vào tài năng và khả năng tranh chấp của tiền vệ Sofyan Amraba, cầu thủ với biệt danh “tấm lá chắn tuyến giữa của “Sư tử Atlas”.

Chỉ phải gặp đội bóng dưới cơ Ma-rốc, Pháp có cơ hội rất lớn để lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong trận chung kết World Cup và trở thành đội bóng thứ ba, sau Ý năm 1938 và Brazil năm 1962, bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới. Dù vậy, những bài học từ Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha vừa rồi sẽ nhắc nhở thầy trò Deschamps không được phép chủ quan.

Xét về thành tích đối đầu, Pháp chưa bao giờ thua Ma-rốc trong cả 5 trận giao hữu trước đây, với lần gần nhất diễn ra cuối năm 2007 khi hai đội hòa nhau 2-2. Như vậy, trận bán kết sắp tới trên sân Al Bayt sẽ là cuộc chạm trán đầu tiên giữa Pháp và Ma-rốc tại World Cup. Tỷ lệ giành chiến thắng của “Gà trống Gaulois” ở trận này là 63%. Tính đến trước trận này, Pháp đã có 6 lần vào tới bán kết World Cup, trong đó 3 lần thua (năm 1958, 1982, 1986) và 3 lần thắng (1998, 2006, 2018).

Chia sẻ bài viết