05/02/2023 - 20:42

Nửa chặng đường, nhiều khởi sắc 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Hơn 2 năm qua, ở Thới Thuận, quận Thốt Nốt có 45 hộ nghèo, khó khăn được tặng nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đây là một trong những kết quả nổi bật của phường Thới Thuận trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phan Hữu Thành, ở khu vực Thới Hòa 2 (bên trái) vừa được hỗ trợ 55 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết.

Ông Phan Hữu Thành, ở khu vực Thới Hòa 2 (bên trái) vừa được hỗ trợ 55 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết.

Gia đình ông Phan Hữu Thành (62 tuổi) ở khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Thuận được tặng nhà Đại đoàn kết vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Gia đình ông Thành không có tư liệu sản xuất, làm thuê kiếm sống. Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của gia đình ông, cuối năm 2022, Đảng ủy phường chỉ đạo MTTQVN phường vận động hỗ trợ 55 triệu đồng và động viên gia đình vay mượn thêm người thân 60 triệu đồng để xây dựng căn nhà Đại đoàn kết rộng 50m2. Ông Thành vui vẻ nói: "Có căn nhà tường tươm tất để ở, từ nay gia đình tôi bớt phần khó khăn, quyết tâm làm ăn để vươn lên thoát nghèo".

Theo đồng chí Nguyễn Phước Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 vào thực tiễn cuộc sống, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy phường chỉ đạo Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội phường vận động các nguồn lực được hơn 1,5 tỉ đồng hỗ trợ 45 hộ nghèo, khó khăn xây nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương. Song song đó, chỉ đạo chính quyền, các chi bộ, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ người dân vay hàng chục tỉ đồng từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng để phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đời sống nhân dân được nâng lên, hằng năm có hơn 10 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo hiện nay chỉ còn 1,32%.

Ở phường Thới Thuận, hầu hết cầu đường, trường học, trạm y tế đều được đầu tư xây dựng, tu sửa mới, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Từ năm 2021 đến nay, Đảng ủy phường chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực, nhất là huy động sức dân đóng góp được hơn 3,3 tỉ đồng nâng cấp, mở rộng, tráng bê tông nhiều công trình giao thông. Tiêu biểu như tuyến đường Cả Cao ở khu vực Thới Thạnh; tuyến đường Cái Sắn ở khu vực Thới Hòa 1; tuyến đường Trại Mai - Xoài Mật ở khu vực Thới Thạnh 1 và Thới Thạnh 2; tuyến Cả Cao - Trại Mai ở khu vực Thới Thạnh 2; tuyến đường kinh Đường Xuồng ở khu vực Thới Hòa 2 và cầu kinh Đường Xuồng ở khu vực Thới Hòa 2…

Ngoài ra, phường vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng lắp hệ thống đèn chiếu sáng trên nhiều tuyến đường, bảo đảm văn minh đô thị và an ninh trật tự, an toàn giao thông. Có mặt trên công trường xây dựng cầu kinh Đường Xuồng, chúng tôi chứng kiến hàng chục người dân tham gia trộn bê tông, bẻ thép đổ trụ cầu. Ông Nguyễn Văn Tư, người dân khu vực Thới Hòa 2, đang tham gia lao động, vui vẻ nói: "Chúng tôi tình nguyện đóng góp tiền và công sức xây cầu bê tông rộng 4m thay cho cây cầu sắt 2m đã xuống cấp để đi lại thuận tiện, an toàn. Chúng tôi cố gắng thi công hoàn thành và đưa cầu vào sử dụng trong tháng 2 này. Mọi công trình khi thực hiện, cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động giúp dân hiểu và công khai minh bạch các khoản đóng góp, tổ chức thi công đúng thiết kế nên ai nấy đều đồng lòng".

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng ủy và các chi bộ chú trọng thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng thường xuyên; các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và Nhà nước được triển khai kịp thời với trên 98% đảng viên tham gia quán triệt, học tập nghiêm túc. Công tác quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi quần chúng được thực hiện tốt nên Đảng bộ đã kết nạp được 22 đảng viên, đạt 73,33% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, đã phát hiện và xử lý nghiêm 5 đảng viên vi phạm. "Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, 3 năm qua, Đảng bộ phường được Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó, năm 2020 và 2021 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" - đồng chí Nguyễn Phước Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường thông tin thêm.

Kết quả nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 là nền tảng quan trọng để phường Thới Thuận phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới.

Chia sẻ bài viết