Khoảng 3 năm trở lại đây, ngành thể thao Cần Thơ quan tâm nhiều hơn đến môn bóng rổ và kết quả là chế độ, điều kiện cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện
của bộ môn này được cải thiện đáng kể. Đội tuyển bóng rổ nam và nữ đang dần ổn định đội hình hướng đến mục tiêu đoạt HCV tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc 2014 sắp tới.
Đội tuyển bóng rổ nữ Cần Thơ hiện ổn định quân số với 12 VĐV. Mặc dù còn khoảng 5 tháng để chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014, nhưng toàn đội đang bước vào giai đoạn chạy nước rút, tập luyện hăng say. Với sự trang bị khá đầy đủ về cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện, các nữ VĐV bóng rổ Cần Thơ được tạo điều kiện tập luyện tốt nhất. Thời gian tập hằng ngày và độ khó các bài tập được nâng lên nhằm hoàn thiện kỹ thuật cho các VĐV trước ngày xung trận.
 |
|
Các VĐV đội tuyển bóng rổ nữ Cần Thơ tập luyện. Ảnh: XUÂN NGUYÊN |
Với những nỗ lực tập luyện không ngừng, đội nữ bóng rổ Cần Thơ đã khẳng định mình bằng chiếc HCB giải vô địch quốc gia năm 2013 và 2014. Qua đó, xuất hiện những gương mặt VĐV nổi trội của đội tuyển: Phạm Thị Tụ, Nguyễn Ngọc Phượng, Trần Thị Trang Thanh, Cao Thị Quỳnh Hoa... Trong đó, Phạm Thị Tụ và Ngọc Phượng có khả năng tấn công rất tốt, di chuyển thông minh, nhanh nhẹn, còn Trang Thanh và Quỳnh Hoa được đánh giá cao trong phòng thủ.
Không như đội tuyển nữ, đội tuyển bóng rổ nam vẫn còn cần bổ sung thêm lực lượng. Hiện tại, đội tuyển nam chỉ có 5 VĐV và điều đáng lo là lực lượng thường xuyên biến động. Nhiều khi đội phải “chữa cháy” bằng cách mượn thêm quân ở tuyến năng khiếu để tham gia các giải đấu. Đây là hệ quả tất yếu của sự thiếu liên kết, kế thừa trong hệ thống đào tạo môn bóng rổ lâu nay. Bóng rổ Cần Thơ có đội tuyển, có đào tạo VĐV năng khiếu nhưng không có đội trẻ. Mặc dù đội nam có sự hiện diện của các VĐV gạo cội như trung phong Lê Phước Thắng, tiền đạo Nguyễn Văn Đầy, nhưng sự hụt hẫng ở một giai đoạn cũng như kiểu chắp vá đội hình đã ít nhiều ảnh hưởng đến việc tập luyện và thi đấu. Do chênh lệch trình độ, năng lực giữa các VĐV trong đội tuyển nên lối chơi của đội kém hiệu quả.
Theo ông Trần Yến, Trưởng Bộ môn Bóng rổ Cần Thơ, thành phố đang trong giai đoạn gầy dựng môn bóng rổ, củng cố lại lực lượng, trẻ hóa đội hình nên cần phải có thời gian để VĐV học hỏi, nâng cao năng lực. Đội tuyển nam đợi bổ sung lực lượng với 7 VĐV năng khiếu đang trong quá trình xem xét nâng tuyến. Về lâu dài, bộ môn bóng rổ sẽ thực hiện kế hoạch đào tạo, chăm bồi VĐV các tuyến dưới để làm nguồn bổ sung cho đội tuyển.
Ở Đại hội TDTT toàn quốc 2010, bóng rổ Cần Thơ chỉ đoạt được 1 HCĐ của đội tuyển nam (khi đó chưa thành lập đội tuyển nữ). Tham dự Đại hội TDTT năm nay, bóng rổ Cần Thơ đặt mục tiêu 1 HCV- đây là một mục tiêu không dễ dàng, theo nhận định của Ban huấn luyện. Trước khi tranh tài tại Đại hội TDTT toàn quốc, các VĐV bóng rổ sẽ được tập huấn, thi đấu cọ xát ở một số giải để đánh giá lại năng lực, tích lũy thêm kinh nghiệm. Với sự đầu tư bài bản dù chỉ mới một thời gian ngắn cộng với quyết tâm của các VĐV, hy vọng bóng rổ Cần Thơ sẽ có “vàng” trên đấu trường Đại hội TDTT toàn quốc 2014.
XUÂN THANH