08/03/2014 - 16:23

NÔN NAO ĐỢI NGÀY CON ĐƯỜNG HOÀN THÀNH!

Đường Lê Bình đã được giải phóng mặt bằng, tạo thuận tiện cho đơn vị thi công triển khai xây dựng. 

Anh Trần Văn Đức, ở đường Lê Bình, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, khấp khởi vui mừng nói: “Nhiều năm qua, người dân ở tuyến đường Lê Bình phải đi lại trên con đường đất, cát, đá gồ ghề. Nhất là tình trạng bụi đường, sình lầy, nước mưa, nước thải của một số hộ dân đổ ra và tồn đọng trên đường đã gây mất vệ sinh chung, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Hiện nay, địa phương tiến hành giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường Lê Bình nên bà con rất mừng. Ai cũng chấp hành tốt việc di dời vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng, thuận tiện cho việc thi công. Bà con rất mong, ngành chức năng quận Ninh Kiều, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng, mở rộng tuyến đường để việc đi lại được thuận tiện hơn, đảm bảo an toàn giao thông”.

Theo UBND phường Hưng Lợi, đến nay, đường Lê Bình đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đã bàn giao cho đơn vị thi công. Hiện tuyến đường được khởi công xây dựng và đang trong giai đoạn xây dựng hệ thống cống thoát nước. Theo thiết kế, đường Lê Bình được đầu tư xây dựng với tổng chiều dài trên 450m, nối liền từ đường 30 Tháng 4 đến đường 3 Tháng 2 như hiện trạng ban đầu. Nhưng lòng và lề đường được mở rộng 15m, trong đó lề đường (gồm cả 2 bên đường) 8m, lòng đường 7m, với kết cấu trải nhựa, có hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước, cây xanh... Tổng kinh phí xây dựng trên 25 tỉ đồng, do ngân sách nhà nước đầu tư. Ông Lê Anh Quan, Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi, cho biết: “Từ khi khởi công xây dựng hệ thống cống thoát nước ở đường Lê Bình, bà con địa phương rất vui mừng, phấn khởi. Bà con đang nôn nao chờ đợi ngày con đường trải nhựa thông thoáng, thẳng tắp, đảm bảo an toàn giao thông giống như tuyến đường Trần Ngọc Quế (cũng trên địa bàn phường Hưng Lợi) hình thành. Theo kế hoạch, đường Lê Bình sẽ hoàn thành trong năm 2014 và sẽ khánh thành vào dịp một trong những ngày lễ kỷ niệm trong năm. Công trình được cam kết xây dựng hoàn thành đúng kế hoạch, với sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương, ngành chức năng quận và nhân dân trong khu vực để công trình xây dựng đảm bảo chất lượng, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị tại địa phương”.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết