26/06/2026 - 13:19

Nơi tuổi tác không là giới hạn 

Giải các CLB Thể dục dưỡng sinh, dân vũ TP Cần Thơ mở rộng năm 2026 mang đến sức hút riêng bằng những bước chân nhịp nhàng, từng động tác uyển chuyển và tinh thần lạc quan của hàng trăm VĐV. Ở đó, tuổi tác dường như không còn là rào cản để nhường chỗ cho niềm đam mê vận động và mong muốn sống khỏe mỗi ngày.

Một bài thi tại Giải các CLB Thể dục dưỡng sinh, dân vũ TP Cần Thơ mở rộng năm 2026.

Cuối tuần qua, hơn 280 VĐV đến từ 20 CLB của TP Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Tây Ninh hội tụ về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Cần Thơ (phường Sóc Trăng) để tranh tài. Đằng sau những đội hình đồng đều, từng bước di chuyển nhịp nhàng là sự chuẩn bị nghiêm túc của các CLB. Các thành viên tranh thủ tập luyện vào sáng sớm hoặc chiều tối tại công viên, nhà văn hóa hay sân sinh hoạt cộng đồng. Họ là cán bộ hưu trí, tiểu thương, nông dân hay nội trợ, dù khác nhau về nghề nghiệp và hoàn cảnh sống, nhưng gặp nhau ở mong muốn duy trì sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua tập luyện Thể dục dưỡng sinh.

Ông Trần Hồng Chiến, Chủ nhiệm CLB Sông Vàm (tỉnh Tây Ninh), cho biết: “CLB thành lập từ năm 2012 và hiện duy trì khoảng 20 thành viên tập luyện thường xuyên. Nhờ tham gia nhiều giải cấp tỉnh, giải mở rộng giúp các thành viên ngày càng tự tin khi biểu diễn. Các tiết mục dự thi đều được đầu tư bài bản, dành nhiều thời gian tập luyện, CLB rất vui khi giành được 2 HCV tại giải”.

Điểm nổi bật của giải năm nay là chất lượng chuyên môn được nâng cao rõ rệt. Các CLB chú trọng đầu tư về đội hình, động tác, âm nhạc và tính nghệ thuật. Những bài dân vũ mang âm hưởng quê hương, các tiết mục võ dưỡng sinh, thái cực kết hợp cùng nền nhạc phù hợp... đã tạo nên màu sắc đa dạng, góp phần nâng tầm giải đấu.

Nhiều VĐV đã ngoài 60 tuổi, thậm chí trên 70 tuổi vẫn giữ được sự dẻo dai, nhanh nhẹn đáng ngưỡng mộ. Họ đến với giải không chỉ để tranh tài mà còn là giao lưu, học hỏi và tận hưởng niềm vui được gặp gỡ những người bạn cùng sở thích.

Bà Trịnh Thị Bảy, 84 tuổi, thành viên CLB Cái Nhum (tỉnh Vĩnh Long), chia sẻ: “Điều chúng tôi mong chờ nhất không phải giải thưởng mà là cơ hội được gặp lại những người bạn quen biết từ các địa phương khác. Sau mỗi phần thi, các đoàn lại cùng trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm tập luyện và chụp ảnh lưu niệm”.

Không chỉ là sân chơi thể thao, các CLB Thể dục dưỡng sinh và dân vũ còn đang phát huy hiệu quả vai trò kết nối cộng đồng. Thông qua hoạt động tập luyện thường xuyên, nhiều người cao tuổi có thêm môi trường giao lưu, chia sẻ niềm vui, động viên nhau trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Thảo, Chủ tịch Hội Thể dục dưỡng sinh TP Cần Thơ, cho biết: “Hội luôn hướng đến việc tạo thêm nhiều sân chơi để người cao tuổi được vận động, giao lưu và phát huy vai trò trong cộng đồng. Điều đáng mừng là số lượng VĐV tham gia giải ngày càng đông và chất lượng các bài biểu diễn được nâng lên rõ rệt”.

Khép lại giải đấu, điều đọng lại không chỉ là bài biểu diễn đẹp mắt hay tấm huy chương giành được, mà là hình ảnh những mái tóc bạc vẫn say sưa theo từng điệu nhạc, những cái bắt tay thân tình giữa các đoàn và niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt. Tất cả tạo nên bức tranh đẹp về phong trào thể dục dưỡng sinh, dân vũ.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết