09/08/2023 - 09:54

Nỗi trăn trở bóng đá Cần Thơ 

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo bóng đá trẻ TP Cần Thơ giai đoạn 2014-2022 và tìm hướng phát triển trong giai đoạn tới. Nhiều ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị bày tỏ sự trăn trở với bóng đá Cần Thơ nói chung và bóng đá trẻ nói riêng.

Ðội U15 Cần Thơ giành vé dự vòng chung kết giải U15 quốc gia năm 2022 là thành tích nổi bật của bóng đá trẻ Cần Thơ trong giai đoạn 2014-2022. Trong ảnh: Các cầu thủ U15 Cần Thơ chia vui cùng người thân trên sân vận động tỉnh Bến Tre năm 2022.

 Bóng đá Cần Thơ đã trải qua nhiều thăng trầm với đội bóng của thành phố nhiều lần thăng - rớt hạng chuyên nghiệp và hiện đã giải tán, không còn tên trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Theo đó, công tác đào tạo bóng đá trẻ Cần Thơ cũng lao đao theo từng giai đoạn thăng trầm của đội tuyển.

Báo cáo công tác đào tạo bóng đá trẻ tại hội nghị vừa qua cho biết, vào tháng 6-2013, Sở VH,TT&DL thành lập Phòng Đào tạo Bóng đá trực thuộc Trung tâm Thể dục thể thao (TDTT) thành phố, mở ra giai đoạn mới cho công tác đào tạo bóng đá trẻ Cần Thơ. Từ đó, các đội bóng đá trẻ Cần Thơ được chuyển từ Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT sang Trung tâm TDTT thành phố để quản lý và đào tạo. Các đội bóng đá U21, U19, U17, U15 Cần Thơ lần lượt được thành lập và tham dự vòng loại các giải quốc gia. Thế nhưng, thành tích của các đội bóng đá trẻ không đạt được như kỳ vọng. Đến tháng 3-2018, Phòng Đào tạo Bóng đá bị giải thể do việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự của Trung tâm TDTT thành phố. Năm 2019, bộ môn bóng đá Trung tâm TDTT thành phố tiếp tục công tác đào tạo trẻ với các lứa U13, U15, U17, U19, trong đó thành tích nổi bật là đội U15 đoạt vé dự vòng chung kết quốc gia năm 2022 tại Gia Lai. Trong giai đoạn này, 2 cầu thủ trẻ của Cần Thơ được gọi vào đội dự tuyển quốc gia lứa U18 và U19.

Phát biểu tại hội nghị, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng để phát triển bóng đá trẻ, ngành thể thao cần chương trình, kế hoạch chi tiết trong phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, phát triển bóng đá học đường. Thành lập hội đồng tuyển chọn HLV cho các tuyến U và duyệt giáo án chung cho đào tạo tất cả các tuyến. Ông Lê Văn Cường, nguyên Giám đốc Sở Thể dục thể thao Cần Thơ, cho rằng Cần Thơ không thể cạnh tranh với các trung tâm lớn về công tác tuyển chọn cầu thủ trẻ, nên việc tuyển chọn và phân công HLV đào tạo các tuyến U sao cho phù hợp, đáp ứng được yêu cầu. Công việc này phải khách quan và các HLV cũng không tự ti, mặc cảm. Khuyến khích tư nhân làm sân bóng đá, kể cả sân 11 người, để thúc đẩy phong trào. Công tác đào tạo trẻ phải có người chỉ huy, quyết định và chịu trách nhiệm. Ông Nguyễn Thanh Danh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP Cần Thơ, cũng cho rằng việc đào tạo trẻ cần được kiểm tra, đôn đốc và có thời gian báo cáo, rút kinh nghiệm định kỳ 3 tháng hay 6 tháng, để kịp thời tìm giải pháp phát triển. Hiện, Cần Thơ có nhiều HLV giàu kinh nghiệm huấn luyện trẻ, rất nhạy bén, linh hoạt nên mời gọi cộng tác với bộ môn bóng đá Cần Thơ.

Ông Trần Chí Quân, nguyên Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ, cho rằng bóng đá trẻ Cần Thơ cần định hướng cho phù hợp và mục tiêu là gì? Các tuyến U15, U17, U19… và cuối cùng là tới V.League? Cần phải tìm được một "nhạc trưởng" đặt đúng vị trí, giỏi thao lược, giỏi chuyên môn, linh hoạt. Các lứa U sau phải giỏi hơn lứa trước, thì mới có hy vọng.

Thừa nhận còn nhiều hạn chế trong thời gian qua, ngành thể thao thành phố cũng xác định mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới là sớm có Đề án đào tạo và phát triển Bóng đá trẻ TP Cần Thơ đến năm 2030. Bên cạnh đó, ngành cần lựa chọn, bố trí cán bộ quản lý, điều hành hoạt động bóng đá có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức, phù hợp với yêu cầu phát triển bóng đá trong từng giai đoạn. Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, sân bãi đáp ứng nhu cầu phát triển bóng đá chuyên nghiệp và đảm bảo điều kiện đăng cai giải bóng đá quốc gia…

Chia sẻ bài viết