
Sau trận lượt đi hòa 2-2 trên sân Hàng Đẫy, thủ quân Văn Quyết và đồng đội Hà Nội đã sang Triều Tiên chuẩn bị trận chung kết lượt về với chủ nhà April 25, vào ngày 2-10. Tham vọng của Hà Nội ở đấu trường AFC Cup 2019 là rất rõ ràng khi không cam chịu làm CLB lót đường như các đội bóng Việt Nam thường tự mặc định khi ra đấu trường châu Á.
Đóng góp công lớn cho lần đầu tiên Hà Nội đi xa ở sân chơi châu Á là đội trưởng Văn Quyết. Năng lực và tầm ảnh hưởng của Văn Quyết trong màu áo CLB cả về cách chơi lẫn tinh thần là rất lớn. Nhưng vẫn rất nuối tiếc cho Văn Quyết lần này lại không có tên trong đội hình tuyển Việt Nam chuẩn bị hai trận tiếp theo vòng loại thứ hai World Cup 2020 tiếp Malaysia (ngày 10-10) và làm khách Indonesia (ngày 15-10).
Dường như Văn Quyết đã hết thời trong mắt HLV Park Hang-seo. Từ sau khi làm đội trưởng Olympic Việt Nam vào bán kết Asiad 18 và đăng quang AFF Cup 2018, ông Park đã ba lần đặt dấu chấm hết ở tuyển đối với Văn Quyết, dù ông vẫn "xã giao" rằng anh còn cơ hội cho những lần sau.
Thực tế rất khó để Văn Quyết trở lại đội tuyển, bởi sự nhạt nhòa và dần vắng bóng ở các trận quyết định tại AFF Cup. Ông Park sau đó cũng không gọi đội trưởng của Hà Nội vào tuyển quốc gia từ Asian Cup 2109, King’s Cup và gần nhất là trận làm khách Thái Lan tại vòng loại World Cup.

Văn Quyết (thứ hai từ phải, hàng trên) tỏa sáng trong màu áo Hà Nội. Ảnh: ANH HUY
Ông Park lý giải đơn giản Văn Quyết có thể chơi rất hay ở CLB, nhưng không đồng nghĩa với hiệu quả trên tuyển, bất chấp phong độ anh đang lên cao. Rất khó để tìm được đồng nghiệp cùng lứa 28 tuổi như Văn Quyết đá rất tốt mỗi lần ra sân. Anh đã ghi 9 bàn ở V.League (chỉ kém Minh Vương ghi 10 bàn) và 7 lần lập công tại sân chơi AFC Cup 2019 cho đội Hà Nội. Những con số đó đã khẳng định tài năng của Văn Quyết.
Nhưng tất cả đều không thể thuyết phục HLV Park Hang-seo để gọi Văn Quyết lên tuyển lần nữa. Ông Park cần nhiều hơn và những tố chất khác của một tiền đạo, đó là biết hỗ trợ phòng ngự chứ không chỉ đơn thuần là ghi bàn. Khi chọn người, ông Park đã tiên lượng trước việc sắp đặt họ chơi ở đâu và chơi ra sao, như việc ông triệu tập Mạc Hồng Quân đang đá tiền vệ tại Than Quảng Ninh lên thử nghiệm vị trí trung phong ở tuyển.
Nói Văn Quyết không buồn vì mất suất tuyển quốc gia là không thật lòng. Nỗi niềm của thủ quân CLB Hà Nội rất khó tỏ bày. Chỉ hy vọng Văn Quyết sẽ cải thiện hơn để trở lại đội tuyển quốc gia như từng có một thời vang bóng.
SONG HUY