27/06/2026 - 06:23

Nỗi lo trước vạch xuất phát... 

Sau khi hoàn thành Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) cấp xã, các địa phương đang bước vào giai đoạn chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội TDTT TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026, dự kiến khởi tranh từ ngày 1-7. Tinh thần thì sẵn sàng, nhưng qua các cuộc làm việc gần đây giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các địa phương, câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất là khó khăn về kinh phí.

Nghi thức rước ảnh Bác Hồ tại lễ khai mạc Đại hội TDTT xã Trường Xuân.

Đại hội TDTT được tổ chức 4 năm một lần là dịp đánh giá phong trào TDTT ở cơ sở, phát hiện nhân tố mới cho thể thao thành tích cao và tạo động lực để người dân tham gia tập luyện. Nói cách khác, đại hội là ngày hội thể thao lớn nhất của thành phố.

Theo kế hoạch, các xã, phường được tổ chức thành 28 cụm để thành lập đoàn VĐV tham dự đại hội. Mỗi cụm chuẩn bị lực lượng diễu hành gồm 51 người tham gia lễ khai mạc và đăng ký thi đấu ít nhất 15 trong tổng số 20 môn thể thao của đại hội. Đây là yêu cầu nhằm bảo đảm quy mô và chất lượng chuyên môn của ngày hội thể thao cấp thành phố.

Điều đáng ghi nhận là nhiều địa phương đang nỗ lực tham gia. Đại diện phường Ninh Kiều, cụm trưởng cụm 1, cho biết các đơn vị trong cụm đã thống nhất phân chia thế mạnh để tham dự đủ 20 môn thi đấu. Tương tự, phường Thốt Nốt cho biết các đơn vị trong cụm đang cân đối nguồn lực để bảo đảm tham gia đầy đủ các nội dung đã đăng ký.

Thế nhưng, cần nhìn nhận thực tế rằng không phải địa phương nào cũng có điều kiện như nhau. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, khoảng cách xa hơn, số lượng VĐV cần huy động nhiều hơn. Trong khi đó, nguồn kinh phí dành cho thể thao cơ sở vốn đã không dư dả, trong khi việc xã hội hóa thể thao ở nhiều nơi vẫn còn hạn chế, nhất là khu vực nông thôn.

Đại diện xã Phong Điền đề nghị thành phố xem xét hỗ trợ kinh phí cho các đoàn tham dự cũng như các đơn vị đăng cai tổ chức thi đấu. Theo địa phương này, dù còn nhiều khó khăn nhưng tham gia đại hội là trách nhiệm chung nên các đơn vị vẫn đang nỗ lực thực hiện. Đáng chú ý, đại diện xã Thới Lai đề xuất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND thành phố bổ sung 200-300 triệu đồng cho mỗi cụm để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tham dự đại hội.

Các địa phương thuộc khu vực Hậu Giang (cũ) và Sóc Trăng (cũ) cũng phản ánh những khó khăn tương tự. Kinh phí là vấn đề cần được tháo gỡ nhằm bảo đảm mục tiêu mở rộng phong trào TDTT quần chúng và tạo điều kiện cho các địa phương tham gia bình đẳng.

Thể thao phong trào vốn không phải lĩnh vực tạo ra nguồn thu trực tiếp. Giá trị của phong trào mang lại là sức khỏe cộng đồng, sự gắn kết xã hội và nguồn lực cho thể thao thành tích cao trong tương lai. Những giá trị ấy khó đo đếm bằng tiền, nhưng nếu thiếu kinh phí thì nhiều hoạt động khó triển khai được trọn vẹn.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết