08/06/2014 - 21:02

Nỗi lo an toàn giao thông nông thôn

Thời gian qua, Thốt Nốt cũng như các địa phương trong TP Cần Thơ tập trung đầu tư xây dựng các tuyến lộ giao thông nông thôn (GTNT) mới, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui vì giao thông thuận lợi, việc mở ra các tuyến lộ GTNT mới cũng làm phát sinh nhiều nỗi lo tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông (TNGT) trên tuyến lộ GTNT. Nguyên nhân chủ yếu do hiểu biết pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) của người dân nông thôn còn nhiều hạn chế, tỷ lệ người vi phạm vẫn còn ở mức cao.

Thời gian qua, các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội ở quận Thốt Nốt đã nỗ lực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú sâu rộng trong các khu dân cư, trường học, chợ trên địa bàn quận… để người dân hiểu và chấp hành đúng quy định. Tuy nhiên, cùng với nhiều tuyến đường 3,5m hoặc 4m được đầu tư xây dựng hoặc xã hội hóa hoàn thành, đưa vào sử dụng thì tình trạng mua bán lấn chiếm lòng, lề đường xuất hiện. Bên cạnh đó, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia; nạn phóng nhanh, vượt ẩu tại các tuyến GTNT còn diễn ra phổ biến… Ngày 20-3-2014, ông Nguyễn Chí Hậu (SN 1978, ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt) điều khiển mô tô chở Nguyễn Thanh Hòa (SN 1976, ngụ xã Trung An, huyện Cờ Đỏ) ngồi sau chạy trên tuyến GTNT (đoạn từ phường Thuận Hưng đến quốc lộ 91). Do đã uống rượu, bia còn phóng nhanh, không làm chủ tốc độ nên đến khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt thì xe của ông Hậu đã đâm qua lề trái, đụng phải đống đá trên lề đường, làm ông Hòa (ngồi sau) tử vong trên đường cấp cứu.

CSGT Công an quận Thốt Nốt kết hợp với Công an phường Trung Kiên tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến lộ nông thôn tuyến lộ mới Trung Kiên. Ảnh: X. ĐÀO

Đại úy Lê Việt Trung, Đội trưởng Đội CSGT Công an quận Thốt Nốt, cho biết: "Thực hiện kế hoạch mở cao điểm tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ (từ ngày 1-3 đến 31-5-2014), ngoài việc tăng cường tuần tra trên tuyến quốc lộ và các tuyến phức tạp khác trên địa bàn quận, Cảnh sát giao thông Công an quận Thốt Nốt còn phối hợp với Công an các phường, Ban Bảo vệ dân phố, Đội xã hội hóa tuần tra, mỗi ngày ra quân 2 ca tuần tra, kiểm soát và nhắc nhở các tuyến đường nông thôn liên phường, tập trung ở các tuyến phức tạp về ATGT. Nhằm giúp người dân hiểu tác hại của TNGT, không phóng nhanh, vượt ẩu, đừng để "Nhanh 1 phút, chậm cả đời" mà làm gánh nặng cho gia đình và xã hội…".

Theo báo cáo của Công an quận Thốt Nốt, tính từ đầu năm 2014 đến ngày 14-5-2014, lực lượng đã kết hợp với Công an các phường ra quân tuần tra 554 cuộc; phối hợp với Ban ATGT TP Cần Thơ, Ban trị sự Phật Giáo Hòa Hảo, Ban Giám hiệu các Trường THCS, THPT trên địa bàn quận tổ chức tuyên truyền tại các phường Thuận Hưng, Thuận An, Trung Kiên và Thốt Nốt. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã giáo dục 934 trường hợp vi phạm, lập biên bản hơn 1.000 trường hợp, ra quyết định xử phạt hành chính 1.306 trường hợp, với số tiền gần 1 tỉ đồng; tạm giữ 105 phương tiện các loại. Nhờ các ngành chức năng làm tốt công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kết hợp tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, khép kín địa bàn, tuyên truyền trên loa phát thanh các phường 2 lần/ngày, mỗi lần 5 phút nên TNGT đường bộ trên địa bàn quận giảm 5 vụ so với cùng kỳ 2013; giảm 6 người chết, giảm 2 người bị thương.

Hiện nay, nhiều tuyến đường liên xã, liên phường ở các quận, huyện trong TP Cần Thơ đã được đầu tư mới hoặc nâng cấp, mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện giao thương hàng hóa được dễ dàng. Tuy nhiên, người dân nên tự nâng cao ý thức đảm bảo trật tự ATGT để các tuyến GTNT luôn là con đường an toàn.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết