23/05/2018 - 16:19

Nỗ lực xây dựng hạ tầng; tuyên truyền an toàn giao thông 

Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, UBND xã Trường Thành, huyện Thới Lai vận động nhân dân xây dựng hạ tầng giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng nhiều tuyến đường trên địa bàn, phục vụ người dân đi lại thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông. UBND xã còn chỉ đạo các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường thủy. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Tuyến đường từ Cây Dầu đến chợ Ba Mít được đầu tư rộng rãi, ô tô lưu thông dễ dàng.

Người dân ấp Trường Trung rất vui mừng khi tuyến giao thông từ Cây Dầu đến chợ Ba Mít dài 1.300m rộng 4m được khánh thành và đưa vào sử dụng dịp trước Tết Mậu Tuất 2018. Ông Hồ Thanh Hùng cho biết: “Nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc còn Nhà nước đầu tư làm đường. Sau 1 tháng thi công, tuyến đường hoàn thành, việc đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn”. Khoảng 3 tháng nay, người dân ngụ trên tuyến đường này phấn khởi hơn vì ban đêm có đèn chiếu sáng toàn tuyến, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Bà Mai Huỳnh Trang nói:  “Bây giờ, đời sống bà con khởi sắc lắm, đường sá được bê tông rộng rãi, thông thoáng, ô tô có thể vào tận  nhà. Ban đêm, đèn đường chiếu sáng toàn tuyến”. Theo ông Lê Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Thành, hệ thống đường bê tông và cống từ Cây Dầu đến chợ Ba Mít được đầu tư 1,2 tỉ đồng. UBND xã và các đoàn thể ấp Trường Trung vận động người dân tuyến đường đóng góp 36 triệu đồng để lắp đặt đèn chiếu sáng.

Giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, từ đầu năm đến nay, UBND xã chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể, Công an xã Trường Thành đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Trong đó, tập trung tuyên truyền các nội dung: đội nón bảo hiểm và không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; không chở hàng hóa cồng kềnh; không phóng nhanh, vượt ẩu, không chở quá số người quy định; không cho con em điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi... Ông Lê Văn Thi cho biết: “Từ đầu năm đến nay, ban, ngành, đoàn thể chức năng xã tổ chức 8 cuộc tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, với hơn 1.300 lượt người tham gia; phát 500 tờ rơi về Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp Ban chỉ huy Quân sự xã tổ chức 91 cuộc tuần tra, phát hiện 23 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông và ra quyết định xử phạt gần 2 triệu đồng. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục song song tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, người dân trong xã dần nâng cao ý thức, chấp hành tốt các quy định pháp luật khi tham gia giao thông”.

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết