28/09/2013 - 15:20

Nỗ lực vì bình yên sông nước

Trong 9 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn Thành phố Cần Thơ không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng. Để có kết quả đáng ghi nhận này, bên cạnh sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ.


Những ngày đầu tháng 9 năm 2013, chúng tôi đến Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68) Công an TP Cần Thơ gặp ngay lúc đơn vị đang triển khai kế hoạch thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông (ATGT) quốc gia. Trung tá Nguyễn Văn Ngôn, Phó trưởng phòng PC68 Công an thành phố Cần Thơ, cho biết: "Mặc dù tình hình trật tự ATGT đường thủy thời gian qua có chuyển biến tích cực, trên địa bàn không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nhưng vẫn còn những nguy cơ gây mất ATGT dẫn đến tai nạn giao thông. Chính vì vậy, trong tháng cao điểm ATGT năm nay, chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện nhiều biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo trật tự ATGT đường thủy trên địa bàn".

Lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ đang tuần tra trên sông. 

Trong những tháng đầu năm 2013, lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ đã tổ chức hàng chục cuộc tuyên truyền các quy định về ATGT đường thủy nội địa với hàng ngàn lượt người dự; phát hàng trăm tờ rơi, tờ bướm tại các bến tàu, đò cho người tham gia giao thông… Lực lượng đã thực hiện hơn 1.200 ca tuần tra kiểm soát với hơn 3.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, đã phát hiện hơn 4 ngàn trường hợp vi phạm về trật tự ATGT đường thủy. Các lỗi chủ yếu là: chở quá mớn nước an toàn, người điều khiển không bằng lái… đã xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 3,9 tỉ đồng, 66 trường hợp bị tước bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 10 phương tiện… Phối hợp các ngành kiểm tra an toàn bến bãi trên địa bàn thành phố, qua kiểm tra 740 bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, phương tiện chở cát, bến tàu du lịch, phương tiện thủy các loại, đã phát hiện 351 trường hợp vi phạm, đã lập biên bản vi phạm hành chính 196 trường hợp, số còn lại giáo dục, nhắc nhở.

Công tác phòng chống tội phạm hoạt động trên các tuyến sông được lực lượng Cảnh sát đường thủy quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua công tác nắm tình hình và được quần chúng nhân dân tố giác, lực lượng đã bố trí bắt quả tang nhiều trường hợp trộm cắp, vận chuyển hàng không hóa đơn chứng từ như vụ trộm ghe chở hơn 400 ký cá tra, 2 xe máy, điện thoại di động… vụ vận chuyển hơn 4.200 lít dầu, 80 tấn đường không hóa đơn chứng từ, phạt hành chính số tiền gần 70 triệu đồng... Như vào lúc 20 giờ ngày 27-6-2013, qua tuần tra trên tuyến sông Hậu (thuộc địa phận phường Phú Thứ, quận Cái Răng), lực lượng Cảnh sát đường thủy tiến hành kiểm tra phát hiện phương tiện HGI 4209 do Võ Văn Hải (SN 1984, xã Lục Sỹ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ đang vận chuyển hơn 1.300 lít xăng, dầu không hóa đơn chứng từ. Lực lượng đã lập biên bản phạm pháp quả tang, chuyển cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Trong tháng cao điểm ATGT năm nay, lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tình hình trật tự ATGT đường thủy, không để xảy ra tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản, nhất là khi mùa lũ sắp về. Cụ thể, đơn vị sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức nội dung phong phú bằng pa nô, áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu tại các bến tàu, đò… về tình hình trật tự ATGT, các quy định đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch, chở khách ngang sông, vận động người đi đò mặc áo phao, tuyên truyền về nguyên nhân và điều kiện dẫn đến tai nạn giao thông nâng cao ý thức cảnh giác chấp hành, biện pháp phòng ngừa tai nạn… Củng cố, xây dựng các mô hình quần chúng tự quản về trật tự ATGT, tuyến sông an toàn, bến đò an toàn, khu dân cư an toàn ven sông…

Theo Phòng PC68, thời gian tới, Phòng sẽ đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, nhất là trên các tuyến, địa bàn đường thủy trọng điểm, phức tạp; tập trung vào các phương tiện khai thác vận chuyển, tiêu thụ cát sỏi, các phương tiện chở hành khách, các bến thủy nội địa, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Ngoài ra, phòng sẽ tiếp tục xây dựng phương án bảo vệ an toàn các công trình vượt sông trọng điểm; chủ động nắm tình hình, phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tăng cường quản lý nhân, hộ khẩu mặt nước; kịp thời phát hiện tội phạm ẩn náu hoặc đối tượng có quyết định truy nã lẩn trốn.

Với những biện pháp và quyết tâm thực hiện, hy vọng lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ sẽ đảm bảo giữ vững, ổn định tình hình trật tự ATGT đường thủy và trật tự xã hội, đem lại bình yên cho những tuyến sông.

Bài, ảnh: Phan Tại

Chia sẻ bài viết