Tìm mọi giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn trên tất cả các tuyến đường, hệ thống sông rạch thuộc địa bàn TP Cần Thơ là nội dung chính của cuộc họp do UBND TP Cần Thơ tổ chức vào chiều 5-11-2013. Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ và ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đồng chủ trì cuộc họp. Các thành viên Ban An toàn giao thông thành phố, lãnh đạo các sở, ngành chức năng, UBND các quận, huyện cùng tham dự.
Theo Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành trên địa bàn TP Cần Thơ đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ, đường thủy; phổ biến các chỉ thị, nghị định, kế hoạch... đảm bảo an toàn giao thông đến từng người dân, hộ gia đình, cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên để mọi người hiểu và tự giác chấp hành khi tham gia giao thông. Mặc dù, công tác tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông đường bộ, đường thủy thường xuyên được thực hiện, nhưng tai nạn giao thông trên địa bàn TP Cần Thơ xảy ra với số vụ tăng cao so với cùng kỳ năm 2012. Cụ thể, 10 tháng qua, thành phố xảy ra 65 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 69 người, bị thương 39 người. So với cùng kỳ năm 2012 tăng 7 vụ, số người chết tăng 7 người, số người bị thương tăng 16 người. Địa bàn có số vụ tai nạn giao thông tăng cao là quận Bình Thủy, Ninh Kiều và huyện Thới Lai. Giao thông thủy tuy không xảy ra tai nạn chết người, nhưng cũng gây hậu quả nặng nề do 1 xà lan đứt dây neo đậu, va quẹt 44 căn nhà tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, làm thiệt hại trên 1 tỉ đồng.
Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông nêu trên do ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một số bộ phận người tham gia giao thông chưa nghiêm, còn phóng nhanh, vượt ẩu, uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông; kết cấu hạ tầng giao thông chưa đáp ứng nhu cầu vận tải phục vụ phát kinh tế - xã hội và nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt vào mùa mưa lũ, đường giao thông bị ngập nghẹt, gây khó khăn, ảnh hưởng giao thông... Trong 2 tháng cuối năm 2013 (tháng 11 và 12), ngành chức năng thành phố và các quận, huyện khảo sát và khẩn trương khắc phục những tuyến đường, đoạn đường bị hư hỏng; rà soát hệ thống báo hiệu giao thông để bổ sung, chỉnh sửa cho hợp lý; kẽ vẽ tim đường, vạch đi bộ ngang đường ở những nơi đông dân cư; lắp thêm đèn chiếu sáng công cộng ở những tuyến đường có đông phương tiện giao thông đi lại vào ban đêm; tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ ở các đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, trên quốc lộ, tỉnh lộ... Các tổ chức đảng, các hội, đoàn thể quán triệt tinh thần Chỉ thị 18-CT/TW ngày 4-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình số 32-CTr/TU của Thành ủy TP Cần Thơ, Kế hoạch số 71/KH-UBND của UBND TP Cần Thơ về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Các ngành, các cấp xem đây là nhiệm vụ chính trị của mình để thi đua thực hiện, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra.
Tại cuộc họp, đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo: "Sau cuộc họp, các sở, ngành chức năng, UBND các quận, huyện triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong những tháng cuối năm 2013, đồng thời khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, tổ chức, trường học... trực thuộc thực hiện các biện pháp này, tăng cường tuyên truyền giáo dục để mọi người dân, lực lượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên hiểu và nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đường thủy khi tham gia giao thông...".
HÀ VĂN