13/07/2026 - 08:52

Nỗ lực để ngày hội bóng đá diễn ra thành công 

Chỉ còn ít ngày nữa, môn bóng đá Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Trên các sân cỏ từ Thốt Nốt, Vị Thủy đến Phú Lợi, công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn tất. Những mặt sân cỏ xanh mướt và những nỗ lực góp mặt của các đội bóng là điều đáng ghi nhận, dù điều kiện tập luyện và kinh phí ở nhiều địa phương còn hạn hẹp.

Những ngày này, Sân vận động Thốt Nốt khoác lên diện mạo mới. Mặt cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng, cắt tỉa đồng đều; khu vực phòng thay đồ, nhà vệ sinh được chỉnh trang sạch sẽ. Do sân không có khán đài, ban tổ chức lắp đặt các nhà bạt cùng ghế ngồi phục vụ khán giả. Khu kỹ thuật dành cho ban huấn luyện, trọng tài cũng được bố trí bài bản. Tại sân Vị Thủy và sân Phú Lợi, các hạng mục chuyên môn, an ninh, y tế, ghế ngồi và mặt sân cũng được hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ các trận đấu vòng bảng.

Theo kế hoạch, môn bóng đá diễn ra từ ngày 17-7 đến 10-9 với sự góp mặt của 18 đội bóng, chia thành 3 khu vực thi đấu tại Thốt Nốt, Vị Thủy và Phú Lợi. Các đội xuất sắc sẽ vào vòng chung kết thi đấu tại Sân vận động Cần Thơ.


Ông Nguyễn Hùng Vũ cắt cỏ và chuẩn bị chu đáo cho những trận đấu trên sân Thốt Nốt.

Ông Nguyễn Hùng Vũ, quản lý sân Thốt Nốt, đồng thời là HLV đội bóng Cụm 6, cho biết đơn vị đã dành gần 3 tuần để chỉnh trang sân bãi: “Đã tổ chức giải thì sân phải đẹp, điều kiện thi đấu phải tốt để các đội yên tâm thi đấu. Chúng tôi làm tất cả bằng nguồn xã hội hóa. Tổ chức được giải là niềm vui chung của địa phương”.

Là đội chủ nhà của bảng đấu khu vực Cần Thơ, Cụm 6 quy tụ lực lượng trẻ đến từ các phường Trung Nhứt, Thốt Nốt, Thuận Hưng và Tân Lộc. Phần lớn cầu thủ từng thi đấu ở các giải phong trào trước đây nên có sự gắn kết nhất định. Mục tiêu mà đội hướng đến là góp mặt ở trận chung kết tranh ngôi vô địch.

Không chỉ các đội chủ nhà, nhiều đội bóng ở khu vực Hậu Giang (cũ) và Sóc Trăng (cũ) cũng đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị lực lượng. Sau khi chia thành các cụm thi đấu, nhiều địa phương tập hợp cầu thủ từ nhiều xã, phường khác nhau, tranh thủ những buổi tối hoặc cuối tuần để rèn chiến thuật.

Ông Trần Duy Hân, Trưởng đoàn Cụm 11 - phường Long Mỹ, cho biết việc chia theo cụm giúp giảm đáng kể chi phí đi lại và ăn ở cho các địa phương. Đội bóng gồm 20 cầu thủ được tuyển chọn từ 3 phường Long Mỹ, Long Bình và Long Phú 1. “Nguồn kinh phí hiện khá eo hẹp nên địa điểm thi đấu ở gần sẽ thuận lợi hơn. Chúng tôi mới tập trung lực lượng khoảng một tuần trước lễ bốc thăm, chủ yếu tập trên sân cỏ nhân tạo rồi đá giao hữu để các cầu thủ gắn kết hơn. Mục tiêu của chúng tôi là vào bán kết”, ông Hân nói.

Ở khu vực Sóc Trăng (cũ), HLV đội Cụm 18 là ông Lê Trung Ân cho biết phần lớn cầu thủ đều là dân bóng đá phong trào nên chỉ có thể tập trung sát ngày thi đấu. Kinh phí tập luyện chủ yếu do các thành viên tự đóng góp. Ông Ân nói: “Các cầu thủ tham gia vì đam mê là chính. Khi vào sân thì ai cũng thi đấu hết mình. Chúng tôi mong đội đi được càng sâu vào giải càng tốt”.

Theo ông Trương Vũ Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Cần Thơ, công tác chuẩn bị cho giải cơ bản đã hoàn tất. Ban tổ chức đã phối hợp với lực lượng công an, y tế xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các sân thi đấu; đồng thời huy động đội ngũ trọng tài có kinh nghiệm điều hành các trận đấu trên tinh thần công tâm, fair-play.

Có thể kinh phí còn eo hẹp, điều kiện tập luyện chưa thật sự thuận lợi, nhưng tinh thần quyết tâm của các đội bóng thì rất đáng ghi nhận. Chính sự nỗ lực ấy sẽ góp phần tạo nên bầu không khí sôi động cho môn bóng đá - một trong những nội dung được chờ đợi nhất tại Đại hội thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết của phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết