09/10/2014 - 09:00

NỖ LỰC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG MÙA MƯA BÃO

Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông (ATGT) thành phố Cần Thơ, 9 tháng qua, trên địa bàn thành phố đã có 60 người chết và 35 người bị thương trong 58 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ và đường thủy nội địa, nằm trong số 45 tỉnh, thành cả nước có số người chết vì TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2013, tuy nhiên tỷ lệ giảm của Cần Thơ chỉ khoảng 10%. Trong 9 quận, huyện của Cần Thơ thì đến 5 quận, huyện: Ô Môn, Cái Răng, Thốt Nốt, Bình Thủy, Ninh Kiều có từ 7 – 12 người chết vì TNGT.

 Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ phát tờ bướm tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa cho học sinh bậc tiểu học đi học bằng phương tiện thủy trên địa bàn huyện Phong Điền. Ảnh: X. ĐÀO

Theo đánh giá của Ban ATGT thành phố, bên cạnh những nỗ lực của các sở, ngành, quận, huyện để kiềm chế TNGT, vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đó là ý thức chấp hành pháp luật của một số người tham gia giao thông chưa nghiêm, người uống rượu bia có nồng độ cồn vượt mức qui định tham gia điều khiển phương tiện còn phổ biến; vi phạm tốc độ, tránh, vượt, chạy sai làn đường, phần đường vẫn thường xảy ra; xe khách chở quá số người qui định; phương tiện thủy không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn… 9 tháng qua, với các lỗi nêu trên, lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông đã xử phạt hành chính 55.468 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ lẫn đường thủy nội địa, với số tiền trên 55 tỉ đồng. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng tuy được quan tâm đầu tư nâng cấp sửa chữa nhưng chưa đáp ứng nhu cầu vận tải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu đi lại của nhân dân, đặc biệt là vào mùa mưa lũ, nhiều đoạn đường, tuyến đường bị ngập, nghẹt, ứ đọng nước, trong khi phương tiện tham gia giao thông tăng lên rất nhiều. (9 tháng năm 2014 có 967 ôtô và 24.167 môtô đăng ký mới; nâng tổng số phương tiện đường bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ là 620.660 xe, trong đó 22.691 ôtô và 597.969 môtô).

Nhận định việc đảm bảo trật tự ATGT cần được tăng cường hơn nữa trong mùa mưa bão, để giảm thiệt hại về TNGT, Chủ tịch UBND thành phố kiêm Trưởng ban ATGT thành phố Lê Hùng Dũng vừa có công văn yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra phát hiện việc hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống ATGT, hệ thống thoát nước… xử lý khắc phục các ổ gà, oằn lún, đọng nước lề và mặt đường, khơi thông, cống rãnh thoát nước. Đồng thời Sở phải thường xuyên kiểm tra, giám sát các cầu dân sinh, đảm bảo các điều kiện an toàn, khắc phục hậu quả khi có thiệt hại xảy ra, đảm bảo giao thông được thông suốt, tránh ùn tắc; nhắc nhở chủ đầu tư công trình phải đẩy nhanh tiến độ thi công, có phương án đảm bảo ATGT tại khu vực thi công, tăng cường hệ thống rào chắn, bảng cảnh báo, đèn chiếu sáng, giữ gìn vệ sinh môi trường. Công an thành phố có nhiệm vụ tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT trong mùa mưa bão; tập trung kiểm tra các bến khách ngang sông, tàu khách du lịch, nhà hàng nổi, chợ nổi trên sông, bãi tắm…và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường thủy nội địa. Ban ATGT quận, huyện có trách nhiệm thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT ở các địa bàn phức tạp, cả đường bộ và đường thủy nội địa; đặc biệt các bến đò ngang, đò dọc, nơi thường xuyên có học sinh đi học bằng phương tiện thủy. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT bằng nhiều hình thức sâu rộng, phong phú, dễ nhớ, để mọi người tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, góp phần kiềm chế TNGT trên địa bàn, nhất là từ nay đến cuối năm.

LAN HƯƠNG

Chia sẻ bài viết