26/02/2018 - 22:03

Ninh Kiều đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông 

Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) quận Ninh Kiều, hiện nay, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân trên địa bàn nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế tai nạn. Đó là nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trong hoạt động tuyên truyền, xây dựng những mô hình về giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT) thiết thực, được người dân đồng tình, hưởng ứng. Song song đó, với vai trò nòng cốt, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an quận Ninh Kiều áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ bình yên các tuyến đường. Địa phương quan tâm quản lý, xây dựng, duy tu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện đi lại thuận tiện.

Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều phối hợp giữ gìn trật tự giao thông trên tuyến đường 3 Tháng 2.

Qua thống kê của Công an quận Ninh Kiều, số trường hợp vi phạm về TTATGT năm 2017 giảm nhiều so với các năm trước, tai nạn giao thông giảm 2 vụ so cùng kỳ. Thiếu tá Trần Hậu Giang, Đội trưởng Đội CSGT Công an quận Ninh Kiều, cho biết: “Các dịp lễ hội, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn quận, Đội phối hợp nắm tình hình, bố trí lực lượng làm tốt việc phân luồng, phân tuyến tại các giao lộ trọng điểm, xây dựng phương án, giải quyết kịp thời các sự cố nên tình hình giao thông được kiểm soát chặt chẽ, an toàn”.

Lực lượng công an phối hợp xây dựng kế hoạch, vận động toàn dân tham gia đảm bảo TTATGT địa bàn quận Ninh Kiều giai đoạn 2017-2021; triển khai đến các hộ dân 71 khu vực nắm và cam kết không vi phạm pháp luật lĩnh vực này. Đội CSGT cùng các đơn vị nghiệp vụ, công an phường thực hiện hiệu quả nhiều chuyên đề xác định là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, như: xử lý phương tiện chở quá tải, vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, lưu thông không đúng làn đường quy định… Cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, cung cấp cho học sinh các trường kiến thức, kỹ năng ứng phó các tình huống khi tham gia giao thông; ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy. Những mô hình do các ban, ngành, đoàn thể 13 phường xây dựng như: tuyến đường, hẻm an toàn, xanh, sạch, đẹp; Khu phố tự quản, Tổ an ninh nhân dân, Tuần tra nhân dân, Bến đò an toàn, Cổng trường sạch đẹp, an toàn; Phụ nữ với văn hóa giao thông; Tuyên truyền vận động nữ tiểu thương thực hiện văn minh trong kinh doanh, buôn bán… hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Với quyết tâm đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ, tin rằng năm 2018, người dân quận Ninh Kiều sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan chức năng giữ gìn tốt TTATGT qua việc chấp hành nghiêm quy định pháp luật, kiềm chế tai nạn, chung sức xây dựng môi trường giao thông lành mạnh, an toàn.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết