29/05/2025 - 23:02

Những xu hướng định hình mùa giải EPL 

Ngoại hạng Anh (EPL) 2024-2025 đã kết thúc với 379 trận và 1.113 bàn thắng được ghi, nhiều thứ hai trong lịch sử giải đấu. Một số xu hướng và nét độc đáo đã định hình mùa giải này, từ cuộc đua tốp 5 đến chấm dứt cơn khát danh hiệu.

Salah cùng gia đình khoe các danh hiệu cá nhân. Ảnh: Getty Images

Đua tranh suất dự Champions League

Cuộc đua vô địch và trụ hạng EPL đã sớm an bài nhưng đua tranh suất dự Champions League vẫn rất kịch tính cho đến vòng đấu cuối. Khoảng cách giữa đội xếp thứ 3 và đội thứ 7 chỉ có 3 điểm, khiến vòng hạ màn diễn ra hấp dẫn.

Chung cuộc, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea và Newcastle giành vé dự Champions League, trong khi Tottenham cũng sẽ góp mặt nhờ vô địch Europa League. Như vậy, EPL có 6 đại diện tại đấu trường cấp CLB danh giá nhất châu Âu mùa tới.

Phản công nhanh "lên ngôi"

Việc HLV Pep Guardiola đến Man City đã thúc đẩy lối chơi chuyền bóng ngắn tại EPL. Nhưng ở mùa này, tấn công trực diện và phản công nhanh đã "lên ngôi", tiêu biểu như các đội Liverpool, Bournemouth và Nottingham Forest. Liverpool là đội phản công nhanh hiệu quả nhất trong 7 năm qua (tung 52 cú sút và ghi 14 bàn). Bournemouth gây chú ý khi giành số điểm kỷ lục của CLB. Nottingham Forest là đội đầu tiên tăng gấp đôi số điểm từ mùa này sang mùa khác.

Có trung bình 2,04 pha phản công nhanh mỗi trận mùa này, cao gấp 3 lần mùa 2017-2018. So sánh mùa 2024-2025 với 6 mùa trước, tổng khoảng quãng đường chạy của các cầu thủ đã tăng 6%, chạy nước rút nhiều hơn 19% và xa hơn 22%. Đây là nền tảng để triển khai các kế hoạch gây sức ép và nó trở nên phổ biến ở EPL.

Kết quả là EPL mùa này đã vượt qua Bundesliga để trở thành giải đấu phản công nhiều nhất ở châu Âu. EPL ghi nhận 513 cú sút từ pha phản công nhanh, dẫn đến 112 bàn thắng.

Siêu tiền đạo Salah

Pha chọc thủng lưới Crystal Palace trong ngày hạ màn đã giúp Mohamed Salah san bằng kỷ lục 47 lần in dấu giày vào bàn thắng tại EPL mà Alan Shearer và Andrew Cole thiết lập lâu nay. Tuy nhiên, trong khi các tiền bối đạt được thành tích này ở mùa giải có 42 vòng đấu, Salah làm điều tương tự chỉ với 38 vòng.

Tầm quan trọng của Salah đối với ngôi vô địch EPL của Liverpool được thể hiện rõ qua số điểm mà 29 bàn và 18 kiến ​​tạo của anh mang về. Nhờ đó, Salah trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử EPL kết thúc mùa giải với danh hiệu Chiếc giày vàng, Cầu thủ kiến tạo xuất sắc nhất và Cầu thủ hay nhất mùa.

Tận dụng ném biên

Bốn mùa giải trước, mỗi vòng đấu chỉ xuất hiện trung bình 3 cú ném biên xa. Hiện nay, con số đó đã tăng lên 10. Brentford vô đối về khả năng tận dụng tình huống cố định này với tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng lên tới 75%.

Trung bình, sơ đồ 4-2-3-1 chiếm 54% đội hình xuất phát của các đội, đánh dấu tỷ lệ sử dụng cao nhất đối với một hệ thống kể từ khi 4-4-2 đạt 54% ở mùa 2008-2009.

Mùa này còn thú vị ở chỗ ​​một số đội bóng cuối cùng cũng đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài. Newcastle giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 70 năm khi đánh bại Liverpool ở chung kết Cúp Carabao. Crystal Palace thì xuất sắc quật ngã Manchester City ở Cúp FA để có danh hiệu đầu tiên trong 119 năm tồn tại. Tottenham thắng Man United ở chung kết Europa League để mang về danh hiệu đầu tiên sau hơn 17 năm.

MINH DŨNG

Chia sẻ bài viết