Ðội tuyển bóng đá nam quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier vừa thất trận trong trận giao hữu với tuyển Trung Quốc vào tối 10-10, trên sân Trung tâm thể thao Ðại Liên. Thất bại trong trận đấu giao hữu không có gì nghiêm trọng, nhưng vấn đề là những thử nghiệm của ông Troussier đều không thành công.

Tuấn Hải (18) thi đấu năng nổ và hiệu quả nhất trong trận giao hữu với Trung Quốc. Ảnh: VFF
Dưới thời HLV Troussier, đội tuyển Việt Nam mới chỉ thi đấu những trận giao hữu và đã giành được 3 chiến thắng liên tiếp, trước khi thất bại trước tuyển Trung Quốc trên sân khách. Thực tế, đội tuyển Việt Nam với lực lượng mạnh nhất đã tạo được thế trận cân bằng, thậm chí tốt hơn đối thủ trong hiệp 1. Các tiền đạo Văn Toàn, Tuấn Hải lần lượt có cơ hội nhưng dứt điểm không chính xác. Tiền vệ Tuấn Anh, Hùng Dũng, Hoàng Ðức hoạt động năng nổ, hiệu quả. Những đường chuyền phát bóng dài cho các tiền đạo dùng tốc độ và sự khéo léo vượt qua hàng thủ cao to của Trung Quốc cũng suýt thành công.
Tuy nhiên, đây là cuộc “sát hạch” quan trọng của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 11 tới. Thế nên, lực lượng cầu thủ và chiến thuật thi đấu đòi hỏi phải có sự mạch lạc, hoặc ít ra những con người thay thế mang tính hiệu quả hơn. Thế nhưng, những thay đổi của HLV Troussier thậm chí gây xáo trộn đội hình, rối rắm.
Trước hết là việc đẩy Hoàng Ðức lên đá trung phong, chơi cao nhất trên hàng công. Ðây không phải lần đầu ông Troussier để tiền vệ này đá “trái kèo”. Trong trận giao hữu với Palestine tháng trước, anh cũng từng được thử nghiệm ở vị trí này, nhưng chỉ khi trở lại vị trí tiền vệ kiến thiết, Hoàng Ðức mới phát huy hiệu quả bằng 2 đường chuyền dọn cổ cho Công Phượng và Tuấn Hải ghi bàn. Có thể hiểu cho HLV Troussier khi thời điểm này tiền đạo Tiến Linh không đạt phong độ cao và ông cần người thay thế. Nhưng việc đẩy Hoàng Ðức lên chơi cao nhất đã không thể phát huy được năng lực của anh.
Thứ hai là những thử nghiệm cầu thủ trẻ trong đội tuyển quốc gia chưa mang lại dấu ấn đáng kể nào. Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam chơi ngang ngửa với tuyển Trung Quốc, nhưng sang hiệp 2 lại mắc nhiều sai sót khi nhiều cầu thủ trẻ được đưa vào sân. 2 bàn thua đều đến từ sự mất tập trung của các cầu thủ và thua trong những tình huống rất dễ dàng. Biết Tiến Linh không có phong độ tốt, nhưng ông Troussier lại không trao cơ hội cho một trung phong trẻ là Văn Tùng, mà lại đưa tiền đạo của Bình Dương vào sân. Kết quả là chỉ ít phút có mặt trên sân, Tiến Linh phải nhận thẻ đỏ vì một pha ham bóng dẫn đến phạm lỗi với hậu vệ đối phương.
Lối chơi kiểm soát bóng mà HLV Troussier đang triển khai ở đội tuyển vẫn chưa có đường nét rõ ràng bên phần sân đối phương. Theo thống kê, tuyển Việt Nam kiểm soát bóng lên tới 63%, thực hiện 604 đường chuyền, so với Trung Quốc là 37% và 346 đường chuyền. Tuy nhiên, các cầu thủ Trung Quốc thực hiện 13 cú dứt điểm, ghi 2 bàn thắng, trong khi các học trò HLV Troussier chỉ thực hiện được 9 cú dứt điểm, không ghi bàn nào. Ðiều này cho thấy các cầu thủ Việt Nam chỉ phối hợp kiểm soát bóng tốt bên phần sân nhà, nhưng khó giữ được sự mạch lạc khi tiếp cận 1/3 sân đối phương. Những cơ hội đáng chú ý nhất của tuyển Việt Nam trong trận này thực tế là đến từ những đường phát bóng dài, chứ không phải những pha phối hợp đập nhả hiệu quả trước vòng cấm địa đối phương.
HLV Troussier sẽ còn 2 trận đấu giao hữu chất lượng với Uzbekistan (ngày 13-10) và Hàn Quốc (17-10) để có phương án tốt nhất cho hành trình vòng loại World Cup 2026 và Cúp châu Á (tháng 1-2024). Hy vọng ông còn đủ thời gian để điều chỉnh lối chơi và có được lực lượng tốt nhất cho chiến dịch sắp tới.
NGUYỄN MINH