19/07/2024 - 15:44

Những điểm nhấn ở EURO 2024 

Giải EURO 2024 vừa kết thúc đã để lại những bàn thắng nhanh kỷ lục, đưa bóng đá phản công lên ngôi và khẳng định năng lực của lứa cầu thủ trẻ.

Pha bóng sóng gió trước khung thành Bart Verbruggen, thủ môn trẻ nhất  EURO 2024. Ảnh: AP

 

Thế trận cởi mở

Các trận ở giải đấu lớn thường khởi đầu buồn tẻ, ngoại trừ EURO 2024. Trong số 6 bàn thắng nhanh nhất lịch sử giải vô địch châu Âu, có tới 4 bàn diễn ra tại EURO năm nay. Trong đó, bàn thắng của tuyển thủ Albania Nedim Bajrami vào lưới Ý ở giây 23 là nhanh kỷ lục.

Bốn bàn thắng nói trên bắt nguồn từ những tình huống hoàn toàn khác nhau: lỗi ném biên, phạt góc, phối hợp và phản công. Ðiều này nhấn mạnh sự đa dạng về mặt chiến thuật của giải đấu.

Trung bình 30 phút xuất hiện bàn thắng đầu tiên, sớm hơn 3 phút so với EURO 2020 và 11 phút so với EURO 2016. Có nhiều bàn thắng trong 30 phút mở màn tại các trận EURO năm nay hơn bất kỳ giải đấu nào khác, khiến vòng chung kết ở Ðức trở nên cởi mở hơn.

Chú trọng phản công

Tại EURO 2024, các pha bóng tấn công trực tiếp đã tăng 11% so với EURO 2020. Hãng Opta định nghĩa pha tấn công trực tiếp là chuỗi đường chuyền bắt đầu từ phần sân nhà, với ít nhất 50% đường bóng tịnh tiến, và kết thúc bằng một cú sút hoặc chạm bóng trong vòng cấm
đối phương.

Tuyển Tây Ban Nha thực hiện 28 đợt tấn công như thế trong 21 trận ở các giải đấu lớn giai đoạn 2014-2022, tức 1,3 đợt/trận. Ðến EURO 2024, "Cuồng phong đỏ" tổ chức tới 27 pha tấn công trực tiếp chỉ trong 7 trận, gần 4 pha/trận. Họ toàn thắng 7 trận này để đăng quang đầy thuyết phục.

Ngay cả tuyển Hà Lan cũng có 20 pha tấn công trực tiếp ở EURO 2024, nhiều nhất của đội này tại một giải đấu lớn kể từ World Cup 2014.

Trọng dụng tài năng trẻ

Hai đội vào chung kết là tuyển Tây Ban Nha và Anh đã chứng minh rằng các đội có thể thành công khi khai thác sức trẻ. Hai HLV De La Fuente và Gareth Southgate (người vừa từ chức HLV tuyển Anh) đều từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ của quốc gia.

Thần đồng Lamine Yamal của Tây Ban Nha đã thu hút mọi sự chú ý với tư cách là cầu thủ trẻ nhất đá chung kết EURO (17 tuổi 1 ngày), trong khi đồng đội Nico Williams ở cánh đối diện chỉ mới 22 tuổi.

Hàng tiền vệ tuyển Anh khá trẻ ở các vòng knock-out, gồm Declan Rice (25 tuổi), Kobbie Mainoo (19 tuổi), Phil Foden (24 tuổi) và Jude Bellingham (21 tuổi).

Tương tự, HLV Julian Nagelsmann đã xây dựng sơ đồ 4-2-3-1 của tuyển Ðức xung quanh các tiền vệ công Jamal Musiala và Florian Wirtz (đều 21 tuổi). Bart Verbruggen của tuyển Hà Lan là thủ môn trẻ nhất tại EURO trong vòng 60 năm. Trong khi đó, sự lựa chọn số một cho vai trò trung phong của Ðan Mạch và Slovenia đều là các cầu thủ U22, Rasmus Hojlund và Benjamin Sesko.

Các cầu thủ U21 đã thi đấu gần 7.800 phút tại EURO 2024, tham gia tổng cộng 25 bàn thắng. Con số đó cao hơn 2.000 phút so với kỳ EURO gần nhất, giải đấu mà các cầu thủ U21 chỉ tham gia 10 bàn thắng. Tỷ lệ bàn thắng liên quan đến lứa cầu thủ này đã tăng từ 7,6% ở EURO 2020 lên 23%.

Ðây cũng là trận chung kết EURO đầu tiên chứng kiến ​​​​hai cầu thủ tuổi teen khác nhau đá chính (Lamine Yamal và Kobbie Mainoo). Hai bàn thắng đầu tiên của trận chung kết cũng đều là kết quả các pha phối hợp của những cầu thủ từ 22 tuổi trở xuống.

BÌNH DƯƠNG

Chia sẻ bài viết